Bóng đá Tây Ban Nha: Barcelona "nội địa hóa" mạnh mẽ

Trước mùa bóng 2012-2013, Barcelona gần như án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng. Không còn lao vào các phi vụ “khủng”, mùa này Barcelona tiến một bước dài đến việc “nội địa hóa” đội hình.

Nhiều cầu thủ trẻ được ra sân chính trong đội hình Barcelona thi đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa bóng mới – Ảnh: barcelona.cat

Cho tới thời điểm này, bản hợp đồng duy nhất của Barcelona là mua hậu vệ cánh trái Jordi Alba từ Valencia. Cầu thủ cánh trái này là một nhân tố mới, tích cực trong đội hình Tây Ban Nha đăng quang Euro 2012. Việc Alba tỏa sáng đã được dự báo trước vì trong mùa bóng vừa qua, Alba đã chơi rất tốt tại Valencia, gánh vác lỗ trống mà Juan Mata để lại.

Cũng như Pique và Fabregas, Alba đã trưởng thành từ lò đào tạo của Barcelona nhưng bị bán đi, tỏa sáng ở đội khác rồi được đưa trở lại sân Nou Camp. Do xuất thân từ vị trí tiền vệ tấn công nên hẳn khả năng kiến tạo của Alba là không phải bàn tới. Còn khả năng phòng ngự của cầu thủ nhỏ con này đã được cầu chứng qua hai mùa bóng tại Valencia và trong màu áo tuyển Tây Ban Nha.

Việc mua Jordi Alba gần như là miếng ghép cuối cùng để đội hình của Barcelona hoàn hảo bởi vì vị trí hậu vệ cánh trái của Barcelona không mạnh, lại thiếu chiều sâu. Kể từ sau khi Abidal trở nên chậm chạp vì tuổi tác, lại bị ung thư, vị trí này được giao cho Adriano nhưng hậu vệ đa năng người Brazil này đã hoàn thành không tốt.

Sau khi có Alba, tân HLV Barcelona Tino Vilanova đã không mua thêm bất cứ cầu thủ nào mà thay vào đó đôn lên đội hình chính thêm bốn cầu thủ trẻ. Trong suốt giai đoạn đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa bóng mới, thành tích của Barcelona là rất tốt, với đội hình gồm rất nhiều cầu thủ trẻ vừa được đôn lên.

Bán đi Keita, tuyến giữa của Barcelona bảo đảm “100% nội địa hóa”, trong đó tất cả các tiền vệ của họ đều trưởng thành từ lò đào tạo La Masia. Ngoài những tên tuổi như Xavi, Iniesta, Fabregas, Busquets… Barca còn có dàn cầu thủ trẻ như Thiago Alcantara, Sergi Roberto, Rafinha, Jonathan Dos Santos…

Hàng hậu vệ của Barcelona ngoài Dani Alves và Mascherano được mua về từ đội khác, các cầu thủ còn lại đều trưởng thành từ La Masia. Bên cạnh những người đã trưởng thành là Puyol, Pique, Alba… HLV Vilanova liên tiếp sử dụng những cầu thủ trẻ. Đặc biệt trong các trận giao hữu vừa qua, trung vệ Marc Batra luôn ra sân ngay từ đầu. Dường như Batra đang được “cơ cấu” để thay Puyol.

Chỉ có hàng tiền đạo của Barcelona vẫn còn nhiều “hàng ngoại”. Đá chính bên cạnh Messi thường là Sanchez, Affelay, David Villa – những người được mua về từ đội khác. Các cầu thủ trẻ trên hàng tiền đạo của Barcelona như Tello, Cuenca – trong mùa bóng vừa qua hay Deulofeu – trong loạt giao hữu này – đều tỏ ra khá non. Pedro là tiền đạo nổi nhất từ lò La Masia nhưng anh cũng thi đấu rất thất vọng suốt mùa vừa qua.

Những thành viên chính thức của Barcelona đăng quang tại Euro 2012 đều được cho nghỉ ngơi. Mỗi người chỉ phải thi đấu một trận giao hữu, còn lại cũng chỉ ngồi dự bị. Nòng cốt đá các trận giao hữu của Barcelona là những ngôi sao không tham dự Euro 2012 và các cầu thủ trẻ.

Bên cạnh các cầu thủ lớn như Messi, Dani Alves, Alexis Sanchez, Affelay… những cầu thủ trẻ của Barcelona đã có một chiến dịch giao hữu thành công khi thắng Hamburg 2-1, thắng Raja Club 8-0, thắng D.Bucharest 2-0, hòa đại gia PSG 2-2. Trận duy nhất họ không ghi bàn là khi hòa M.U 0-0 sau giờ đấu chính thức nhưng cũng thắng 2-0 trong loạt sút luân lưu.