Bóng đá nữ SEA Games 32: ĐTVN vào bán kết

Dù thùa ĐT nữ Philippines với tỷ số 1-2 ở trận đấu nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn giành vé vào chơi bán kết ở bảng A môn bóng đá nữa SEA Games 2023.


ĐT Việt Nam nhập cuộc với tinh thần đầy quyết tâm nhưng tất cả vẫn không quên trận thua 0-4 trước ĐT nữ Philippines tại AFF Cup 2022. Tiếng vọng quá khứ cùng với cục diện ở bảng B, nên sự thận trọng của HLV Mai Đức Chung cũng điều dễ hiểu. Thế tiếc thay, ĐT nữ Việt Nam đã sớm mắc những sai số ở hàng phòng ngự. Phút 11, thủ môn Kim Thanh buộc phải phạm lỗi với tiền đạo Flanigan trong vòng cấm địa và trọng tài đã chỉ vào chấm phạt đền.
Calpon Bolden đã thực hiện cú penalty thành công, mở tỷ số cho ĐT nữ Philippines.

Sau bàn thua, HLV Mai Đức Chung đã đẩy cao đội hình chơi tấn công. ĐT nữ Việt Nam gần như kiểm soát thế trận, đã đưa bóng gần hơn khung thành đối phương nhưng lại không thể dứt điểm. Đáng tiếc nhất là tình huống đưa bóng đập cột dọc khung thành thủ môn Olivia McDaniel sau tình dứt điểm của một cầu thủ Việt Nam. Nhận thấy hành cánh của đối phương có vấn đề về phòng thủ, HLV Mai Đức Chung đã tung Hải Linh, Mỹ Anh vào sân thay cho Hoàng Thị Loan và Dương Thị Vân ở phút 31.

ĐT nữ Việt Nam đã chơi rất mạch lạc. Đặc biệt ở vị trí của Hải Linh đã chơi rất ấn tượng với những cú căng ngang khó chịu. Ở phút 39, thủ môn Olivia McDaniel của ĐT nữ Philippines đã mắc sai lầm sau pha băng ra bắt bóng thiếu dứt khoát. Tận dụng cơ hội ngon ăn, Bích Thuỳ đã băng vào đá bồi gỡ hoà 1-1. Hiệp cũng đã khép lại với tỷ số cân bằng cho cả hai đội.

Bích Thuỳ (15) ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho ĐTVN

Vào hiệp 2, ĐT nữ Philippines đa tràn lên và cố gắng kiếm soát khung trung tuyến. Các học trò của HLV Mai Đức Chung đã gặp không ít khó khăn khi đối thủ tăng tốc. Khả năng tranh chấp của các tiền vệ thực sự trở thành một bài toán nan giải với Ban huấn luyện. Đỉnh điểm nhất là pha chuyền về như “dọn cỗ” của Thu Thảo. Thật may cho thủ môn Kim Thanh, thủ quân Calpon Bolden đã dứt điểm ra ngoài trong pha đối mặt.

ĐT nữ Việt Nam đã chọn giải pháp đẩy cao chơi tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát bóng. Các học trò của HLV Mai Đức Chung đã chơi khá tốt và đã tạo ra thế trận cân bằng. Ở phút 54, trọng tài đã từ chối một quả 11m cho ĐT nữ Việt Nam khi Huỳnh Như sút bóng đúng vào tay Candido Long. Không còn gì để mất, ĐT nữ Philippines đã chơi canh bạc tất tay. Ở phút 63, từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, Calpon Bolden bật cao hơn tất cả để thực hiện cú đánh đầu, thật may bóng đã đi ra ngoài. Sức ép ngày càng tăng lên và từ tình huống đá phạt ở phút 81, Hali Long đã có cú đánh đầu ngược ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT nữ Philippines.

Năm phút cuối thực sự làm đau tim các CĐV Việt Nam khi Philippines tràn lên chơi tấn công như vũ bão. Thật tuyệt vời, các cô gái chúng ta đã đứng vững và không để thua thêm bàn nào. Với kết quả thua 1-2, ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Myanmar (đội bóng đã thắng Malaysia 5-1) là hai đội bóng đi tiếp ở bảng A nhờ hơn hiệu số bàn thắng/thua.

Ở lượt cuối bảng B, Thái Lan đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Campuchia để kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu khi có 9 điểm. Chủ nhà Campuchia đứng nhì với 6 điểm.

BÀN THẮNG

+ ĐT nữ Việt Nam: Bích Thuỳ (39’)

+ ĐT nữ Philippines: Calpon Bolden (12’), Hali Long (81’)

Đội hình ra sân ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Philippines

ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh; Hoàng Thị Loan (Hải Linh 31’), Thúy Nga, Diễm My, Trần Thị Thu, Thu Thảo; Dương Thị Vân(Mỹ Anh 31’), Thái Thị Thảo (Thanh Nhã 69’), Tuyết Dung (Vạn Sự 69’), Bích Thùy(Thuỳ Trang 90+2’); Huỳnh Như. 

ĐT nữ Philippines: Olivia McDaniel, Hali Long, Jaclyn Sawicki, Sabrina Bolden, Isabella Flanigan (Pasion 58’), Reina Bonta, Sara Eggesvik, Sofia Harrison, Alicia Barker (Cesar 64’), Eva Madarang, Quinley Campomanes.