Bốc thăm EURO 2012: Đức và Hà Lan gặp "tử thần"

Hành trình chinh phục châu Âu của Đức và Hà Lan sẽ khó khăn ngay từ vòng bảng khi bảng B còn có sự góp mặt của hai đối thủ khó chơi là Bồ Đào Nha và Đan Mạch.

05/12/2011 00:00:00

Hành trình chinh phục châu Âu của Đức và Hà Lan sẽ khó khăn ngay từ vòng bảng khi bảng B còn có sự góp mặt của hai đối thủ khó chơi là Bồ Đào Nha và Đan Mạch.

 

Rạng sáng 3/12, tại Kiev đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng VCK EURO 2012 tại hai nước đồng chủ nhà Ba Lan và Ukraine vào mùa Hè sang năm. Buổi lễ đã diễn ra trang trọng với sự hiện diện của nhiều quan chức cấp cao của LĐBĐ châu Âu (UEFA) cùng đại diện của 16 đội tuyển góp mặt ở vòng chung kết.

 

Sau màn giới thiệu về lịch sử các kỳ EURO Cup, về các đội tuyển sắp bước vào cuộc đua giành ngôi vương châu Âu, cũng như những phút tưởng nhớ tới cố danh thủ Gary Speed, người mới đột ngột qua đời cách đây ít ngày bằng cách tự vẫn, rút cuộc cả khán phòng cũng hồi hộp nín thở dõi theo quá trình bốc thăm do Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino chủ trì.

 

Và đúng như dự đoán ban đầu, EURO 2012 đã xuất hiện bảng “tử thần” với sự hiện diện của 3 nhà cựu vô địch gồm Đức, Hà Lan và Đan Mạch cùng với một Bồ Đào Nha luôn đầy ắp tham vọng ở chung bảng B.

 

ĐT Đức hiện là đương kim Á quân châu Âu, trong khi Hà Lan là đương kim Á quân Thế giới. Đây là hai đối thủ chất chứa đầy duyên nợ trong quá khứ và cũng vừa mới đụng độ nhau trong trận giao hữu đầu tháng 11 với phần thắng 3-0 nghiêng về ĐT Đức. Tại kỳ EURO lần này, các nhà cái đánh giá Đức là ứng viên số 2, còn Hà Lan là ứng viên số 3 cho chức vô địch.

Lá thăm run rủi cũng cho Bồ Đào Nha cơ hội gặp lại Đan Mạch, đối thủ nằm cùng bảng tại vòng loại EURO 2012. Khi đó, Đan Mạch đã xuất sắc xếp nhất bảng, đẩy Bồ Đào Nha vào cuộc chiến tranh vé vớt play-off.   

 

Bảng C có sự hiện diện của ĐKVĐ Tây Ban Nha, đồng thời cũng là ứng viên số 1 của EURO 2012. Ngoài ra còn có sự góp mặt của một đội mạnh nữa là Italia cùng hai cái tên hy vọng sẽ tạo ra bất ngờ là Croatia và CH Ireland.

 

ĐT Pháp và Anh có thể hài lòng khi nằm chung bảng D với chủ nhà Ukraine và Thụy Điển. Trong lúc đó, may mắn đã đến với đồng chủ nhà còn lại là Ba Lan bởi họ chỉ phải gặp các đối thủ khá ngang sức là Hy Lạp, Nga và CH Czech ở bảng A.

 

Trận khai mạc EURO 2012 sẽ diễn ra vào ngày 8/6 giữa chủ nhà Ba Lan và Hy Lạp. Trận chung kết sẽ diễn ra tại Kiev vào ngày 1/7.

 

Dưới đây là kết quả bốc thăm các bảng:

 

Bảng A (thi đấu tại Warsaw và Wroclaw): Ba Lan, Hy Lạp, Nga, CH Czech

Bảng B (Kharkiv và Lviv): Hà Lan, Đan Mạch, Đức, Bồ Đào Nha

Bảng C (Gdansk và Poznan): Tây Ban Nha, Italia, CH Ireland, Croatia

Bảng D (Kiev và Donetsk): Ukraine, Thụy Điển, Pháp, Anh

 

HỌ ĐÃ NÓI

Fabio Capello (HLV trưởng ĐT Anh):

“Tôi luôn đánh giá cao các đội chủ nhà và có lẽ ĐT Anh cần dè chừng thực sự với Ukraine. Còn về Pháp và Thụy Điển, có lẽ lịch sử đối đầu giữa ĐT Anh và 2 quốc gia này đã phản ánh đầy đủ khó khăn chúng tôi cần phải vượt qua”.

 

Wesley Sneijder (ĐT Hà Lan):

“Đây rõ ràng là kết quả bốc thăm tồi tệ nhất mà tôi hình dung ra. Trong 3 đối thủ cạnh tranh, không đội tuyển nào yếu cả. Song tình hình cũng không quá tệ khi chúng tôi tin có thể thắng Đan Mạch trong trận mở màn”.

 

TUNG SƠN – Bongdaplus.vn