Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thăm và chúc Tết LĐBĐVN

Sáng mùng 6 Tết (30/1), Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện; Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải; Tổng cục trưởng TCTDTT Vương Bích Thắng cùng các Phó Tổng cục trưởng TCTDTT Trần Đức Phấn, Lê Thị Hoàng Yến và Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã chúc tết toàn thể cán bộ, nhân viên LĐBĐVN.

  30/01/2020 15:31:36

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá năm 2019 là một năm thành công của bóng đá Việt Nam không chỉ ở cấp độ đội tuyển mà còn cả ở cấp độ các đội trẻ. “Đặc biệt là chúng ta đã giành được 2 HCV tại SEA Games sau rất nhiều năm chờ đợi. Tôi hi vọng rằng trong thời gian tới, chúng ta sẽ tiếp tục duy trì những thành tích này. Đây không phải là một điều dễ dàng, thế nhưng tôi mong rằng những thành công đang có sẽ là nguồn động lực để bóng đá Việt Nam ngày một phát triển hơn nữa.

Các đội tuyển đã tập trung tập luyện từ những ngày mà các đơn vị khác còn đang nghỉ Tết. Chúng tôi rất vui nhìn thấy được tinh thần quyết tâm cao của các đội tuyển. Đồng thời tôi cũng rất thấu hiểu sự khó khăn và vất vả của các bạn – những người làm bóng đá Việt Nam, những người vẫn luôn đồng hành và theo sát các hoạt động của đội tuyển. 2020 là một năm với những trận đấu quan trọng, chúng ta cần tập trung chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho hai đội tuyển thi đấu tại vòng loại World Cup và Olympic tới đây. Mặc dù không thể biết trước kết quả, nhưng chúng ta hãy cứ chiến đấu hết mình trong từng trận đấu. Đấy mới là cách để làm thể thao” –  Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ.

Đáp lại sự quan tâm của lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải đã cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng. “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để hướng đến một năm 2020 với các thành tích tốt hơn nữa tại các giải đấu lớn, qua đó nâng tầm bóng đá Việt Nam tại khu vực cũng như trên đấu trường quốc tế”.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn cũng nhấn mạnh năm 2020 là năm thừa hưởng thành công lớn của năm 2019. “Chúng ta cần tiếp tục nỗ lực để đáp lại kỳ vọng của các lãnh đạo cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và để có thể duy trì được sự thành công của các đội tuyển trên đấu trường khu vực, chúng ta cần phải tiếp tục tập trung phát triển bóng đá trong nước, từ các giải trẻ cho tới V.League. Tất cả các bộ phận chức năng cần phải biến những kỳ vọng trở thành động lực để ngày càng phát triển tốt hơn nữa, đưa ra các chiến lược và kế hoạch hợp lý để đạt được những mục tiêu cao hơn nữa không chỉ trong năm 2020 mà còn trong cả các năm tiếp theo”.

Tập thể cán bộ, nhân viên LĐBĐVN chụp ảnh lưu niệm đầu xuân Canh Tý 2020