Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái thăm và động viên ĐT Việt Nam

Sáng nay (4/7), tại Trung tâm TTHLQG1, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái đã đến thăm, động viên BHL và các tuyển thủ quốc gia trước khi bước vào Strận đánh⬝ lớn tại VCK Asian Cup 2007.

Sáng nay (4/7), tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 1, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái đã đến thăm, động viên BHL và các tuyển thủ quốc gia trước khi toàn đội bóng bước vào Strận đánh⬝ lớn tại VCK Asian Cup 2007. Cùng đi với Bộ trưởng có TTK VFF kiêm Trưởng đoàn ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2007 Trần Quốc Tuấn, ông Phạm Ngọc Viễn – Giám đốc Trung tâm HLTTQG 1 và đại diện các Vụ, Ban ngành UBTDTT.

Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái và Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn chụp ảnh lưu niệm với các tuyển thủ và BHL. Ảnh: Quang Thắng

Tại cuộc gặp gỡ BHL và các tuyển thủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái đánh giá rất cao tinh thần thi đấu của đội tuyển trong hai trận đấu giao hữu vừa qua với đội tuyển Jamaica và Bahrain. Bộ trưởng đánh giá, đội tuyển chúng ta đang có những thay đổi mạnh mẽ về lối chơi, trình độ kỹ thuật cũng như khả năng chuyên môn cao; các tuyển thủ đã có nhiều tiến bộ và đã khẳng định được sự quyết đoán, tự tin khi đối đầu với những đội bóng lớn. Bộ trưởng nhấn mạnh: “Với việc lọt vào vòng sơ loại cuối cùng của môn bóng đá Olympic 2008 và giành được hai chiến thắng quan trọng trước thềm Asian Cup, chúng ta đang được các nước trong khu vực và Châu lục đánh giá cao. Thành tích trên là một bước đệm quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho giải bóng đá lớn nhất châu lục – Asian Cup 2007. Chúng ta cần phải duy trì và phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng ở giải đấu số một châu lục mà Việt Nam đồng đăng cai⬝.

Cũng trong buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái ân cần căn dặn: STrong những trận đấu sắp tới tại VCK Asian Cup 2007, lãnh đạo UBTDTT và lãnh đạo VFF không đưa ra chỉ tiêu cụ thể cho đội tuyển vì chúng ta phải đối đầu với những đội bóng hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, BHL và các cầu vẫn phải nỗ lực tập luyện và thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì niềm tin yêu của người hâm mộ cả nước giành cho đội tuyển. Thay mặt lãnh đạo Uỷ ban TDTT chúc các đồng chí trong BHL mạnh khỏe, hoàn thành tốt trọng trách được giao, chúc các tuyển thủ ghi thật nhiều bàn thắng tại giải đấu lần này⬝.

Bộ Trưởng Nguyễn Danh Thái chúc mừng và căn dặn HLV Trưởng ĐTVN A.Riedl trước trận đánh mới tại Asian cup 2007 – Ảnh: Quang Thắng

Thay mặt toàn thể BHL và các tuyển thủ, HLV Trưởng ĐTVN A.Riedl chân thành cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái cùng các đồng chí lãnh đạo UBTDTT đã dành thời gian quan tâm, động viên đội tuyển. HLV A. Riedl hứa với Bộ trưởng sẽ cùng các học trò của mình thi đấu bằng tất cả tài năng sức lực để không phụ lòng kỳ vọng của khán giả nhà.

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM