Bồ Đào Nha có thể vào đến bán kết

Nằm trong chương trình bình luận lần lượt từng đội dự World Cup, hôm qua đài RFI đã có cuộc phỏng vấn nhà thơ Thanh Thảo, cộng tác viên Thanh Niên về đội tuyển Bồ Đào Nha, một trong các ứng cử viên của giải.

25/05/2006 00:00:00

Nằm trong chương trình bình luận lần lượt từng đội dự World Cup, hôm qua đài RFI đã có cuộc phỏng vấn nhà thơ Thanh Thảo, cộng tác viên Thanh Niên về đội tuyển Bồ Đào Nha, một trong các ứng cử viên của giải.


* RFI: Xin chào anh Thanh Thảo! Cảm giác đầu tiên của anh về đội tuyển Bồ Đào Nha?

Ronaldo, ngôi sao sẽ tỏa sáng tại VCK World Cup lần này?

– Thanh Thảo: Đó là cảm giác giữa Luis Figo và Cristiano Ronaldo. Có lẽ giữa hai cầu thủ tài năng của hai thế hệ bóng đá Bồ Đào Nha này là… ông Felipe Scolari, thường được gọi là “Big Phil”-một người Brazil.

* RFI: Xin anh nói rõ hơn?

– Thanh Thảo: Đó là một đội bóng chơi kỹ thuật, nhiều khi nghiêng về trình diễn hơi quá mức, nếu họ không được một ông thầy như Scolari hướng họ đến một lối chơi thực dụng hơn mà vẫn không kém đẹp mắt. ~ EURO 2004, Bồ Đào Nha trên sân nhà tuy vào đến chung kết nhưng lại chịu thua một đội chơi thực dụng và phòng ngự lì lợm quá mức là Hy Lạp. Không thể hóa giải được lối chơi “tầng tầng bê-tông” của Hy Lạp, đội bóng ông Scolari đành bó tay trước chiếc cúp lẽ ra dành cho họ. Họ đã bỏ lỡ một cơ hội lớn nhất để thành nhà vô địch châu u. Còn bây giờ là World Cup – đấu trường khắc nghiệt hơn EURO rất nhiều – nên cơ hội dành cho thầy trò ông Scolari cũng ít đi. Dù sao…

* RFI: ⬦Anh vẫn tin Bồ Đào Nha sẽ làm được một điều gì đó chứ ạ?

– Thanh Thảo: Nếu họ không mất trung vệ “thép” Jorge Andrrade, tôi nghĩ họ sẽ có một hàng phòng ngự khá chắc chắn. Phòng ngự vốn không phải điểm mạnh của Bồ Đào Nha, nhưng khi họ đã có hai hậu vệ xuất sắc của Chelsea là Ricardo Carvalho và Paulo Ferreira trong đội hình, họ có thể tự tin hơn. Tiền vệ trung tâm Tiago Mendes cũng hỗ trợ phòng ngự rất tốt. Còn tiền vệ công thì Bồ Đào Nha rất mạnh khi kinh nghiệm cùng kỹ thuật của Figo sẽ phối hợp với tài đi bóng lắt léo và những pha bóng giàu sức bùng nổ của Ronaldo – cặp tiền vệ cánh này sẽ thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau, và những pha đi bóng xiên vào trung lộ của họ sẽ khiến hàng phòng ngự đối phương rất vất vả. Cũng đừng quên một tiền vệ “chìa khóa” của Bồ Đào Nha – đó là Deco. Thành công vang dội của Deco cùng Barcelona sẽ giúp anh rất nhiều khi chơi cho đội tuyển quốc gia. Đừng quên, đó là cầu thủ đã 2 lần đoạt Cúp C1 với 2 đội bóng khác nhau và 1 lần đoạt Cúp C3. Tôi nghĩ, ông Big Phil phải cám ơn ông Mourinho vì những cầu thủ tài năng của Porto giành 2 cúp châu u mà ông Mourinho đã đào tạo.

* RFI: Nhưng ông Scolari đã loại Quaresma-cầu thủ đã góp công rất lớn đưa về cho Porto cú đúp ở đấu trường Bồ Đào Nha mùa này. Anh nghĩ thế nào về chuyện đó?

– Thanh Thảo: Việc chọn cầu thủ này, bỏ cầu thủ khác thì chỉ HLV là người hiểu sâu vấn đề nhất và phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Tôi nghĩ, có lẽ ông Scolari muốn một tiền đạo có sức càn lướt và khả năng chớp thời cơ ghi bàn như Boa Morte trong đội hình, nên đã chọn anh thay vì Quaresma. Cũng có thể vì ông Scolari muốn giành ưu tiên số 1 cho hàng tiền vệ – ông đã chọn 9 cầu thủ cho khu vực này – nên chỉ chọn 4 tiền đạo. Pauleta thì không thể bỏ được vì anh là tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng loại cho Bồ Đào Nha. Mà Pauleta lại đá cặp rất ăn ý với Nuno Gomes. Khi đội bóng ông Scolari từng hạ đội Nga tới 7-1 thì không phải quá lo lắng về khả năng ghi bàn của các tiền đạo.

* RFI: Điểm yếu của Bồ Đào Nha, thưa anh?

– Thanh Thảo: Là triển khai tấn công chậm. Một số cầu thủ đôi khi còn có lối chơi vẽ vời làm chậm nhịp. Tôi muốn nói đến chính Luis Figo.

* RFI: Anh có dự đoán gì về khả năng đi xa của Bồ Đào Nha tại World Cup này?

– Thanh Thảo: ~ vào một bảng không quá khó gồm Angola, Iran và Mexico, tôi nghĩ trước nhất Bồ Đào Nha sẽ vượt qua vòng đấu bảng, dù như ông Scolari nói, trận đầu tiên bao giờ cũng khó nhất. Đó là trận Bồ Đào Nha gặp Angola ngày 11.6. Nhưng như thế sẽ thuận cho họ hơn là gặp ngay Iran hay Mexico. Trong trường hợp tốt nhất, Bồ Đào Nha có thể vào đến bán kết, bằng với thành tích vang dội năm 1966 của họ tại Anh. Và Cristiano Ronaldo có thể nổi lên như một ngôi sao ở World Cup này. Nhưng người chơi hiệu quả nhất lại có thể là Deco.

(Theo TNO)