Bình Định vô địch giải hạng Nhất quốc gia LS 2020, Đồng Tháp xuống hạng

Bình Định đã chính thức đăng quang ngôi vô địch giải hạng Nhất quốc gia LS 2020 sau khi đánh bại Phố Hiến với tỷ số 1-0 trong trận đấu cuối cùng, qua đó giành vé lên chơi tại V.League 1-2021.

Bình Định (cam) vượt qua Phố Hiến trong trận đấu quyết định ngôi vô địch.

Với áp lực buộc phải thắng mới chắn chắn vô địch, nên Bình Định nhập cuộc không tốt. Sự lúng túng của đội chủ nhà còn xuất phát từ lối đá quyết tâm và không khoan nhượng của Phố Hiến dù đã không còn mục tiêu nào về thứ hạng để phấn đấu. Đó là lý do trong hiệp 1, dù kiểm soát bóng có phần nhỉnh hơn nhưng đoàn quân của ông Nguyễn Đức Thắng không có tình huống nào ăn bàn thực sự rõ ràng.

Sang hiệp hai, Bình Định đã dốc sức đánh tổng lực ngay sau tiếng còi khai cuộc trở lại để tạo nên thế trận áp đảo. Các chân sút của đội bóng đất Võ liên tục bắn phá khung thành Phố Hiến, nhưng một lần bóng đã chạm xà ngang và ít nhất 4 cú dứt điểm đi thẳng khung thành khác đã bị thủ môn Thái Hiếu xuất sắc cản phá.

Dù vậy, những nỗ lực kiên cường của Phố Hiến cũng không ngăn cản được Bình Định ghi bàn thắng. Từ quả đá phạt góc ở phút 65, Viết Triều bật cao đánh đầu làm cháy lưới đội khách, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn điểm. Lúc này, Bình Định mới “hạ hỏa” để giảm tốc độ xuống ở một mức thấp hơn, không vồn vả và dồn dập như trước đó.

Niềm vui vỡ òa sau bàn thắng vào lưới Phố Hiến.

Đội bóng đất Võ vẫn chiếm thế chủ động hơn sau đó, tạo được những cơ hội ăn bàn rõ nét hơn nhưng thủ môn Thái Hiếu lại đứng vững trước mọi pha bắn phá. Dù vậy, chiến thắng 1-0 đủ để giúp Bình Định kết thúc mùa giải với ngôi vị nhất bảng, qua đó, giành vé lên chơi ở V.League 1-2021.

Ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Trần Anh Tú- Ủy viên Thường trực BCH LĐBĐVN, Chủ tịch HĐQT công ty VPF trao Cúp vô địch Giải hạng Nhất quốc gia LS 2020 cho CLB Bình Định.

Nếu Bình Định nắm quyền tự quyết và đã giành chức vô địch giải hạng Nhất LS 2020 kèm chiếc vé lên chơi V.League năm sau thì ngược lại, Bà Rịa Vũng Tàu và Sanna Khánh Hoà BVN chia nhau 2 vị trí thứ nhì và thứ ba trên bảng xếp hạng. Đây cũng là trận đấu cả chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu và Sanna Khánh Hoà BVN đều cạnh tranh nhau quyết liệt nhằm có thể giành quyền tự quyết cho chính mình. Bà Rịa Vũng Tàu có bàn dẫn trước ngay từ phút thứ 5 do công của Hoàng Quãng, nhưng niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài quá lâu bởi sau đó Duy Thanh đã cân bằng 1-1 cho Sanna Khánh Hoà ở phút 33.

Phó chủ tịch LĐBĐVN Cao Văn Chóng và ông Trần Văn Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cùng đại diện lãnh đạo Công ty VPF, đại diện Nhà tài trợ trao giải nhì cho CLB Bà Rịa Vũng Tàu và giải Ba cho CLB Sanna Khánh Hòa BVN.

Thế trận sau đó tiếp tục là những cuộc giằng co quyết liệt, các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu là những người cầm thế trận và chơi nhỉnh hơn. Tuy nhiên, sự hưng phấn và áp lực có lẽ đã khiến các chân sút chủ nhà không làm chủ được đôi chân của mình, nên dứt điểm không chuẩn xác. Kết quả, cả hai đội đã hoà nhau với tỷ số 1-1. Với kết quả này, Bà Rịa Vũng Tàu cán đích ở vị trí thứ nhì với 32 điểm, trong khi Sanna Khánh Hoà BVN đứng thứ 3 với 30 điểm.

Niềm vui của Long An chính là nỗi buồn của Đồng Tháp.

Trước đó, ở cuộc đua trụ hạng, đội Long An đã trụ lại giải hạng Nhất sau khi giành chiến thắng trước Đồng Tháp với tỷ số 1-0. Việc phải xuống chơi ở giải hạng Nhì vào năm sau thực tế là sự tiếc nuối lớn với đội bóng Đồng Tháp, nhưng có lẽ điều ấy sẽ giúp đội bóng “Sen hồng” làm lại và trở lại mạnh mẽ hơn.

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC GIẢI HẠNG NHẤT QUỐC GIA LS 2020

Đội vô địch: Bình Định

Đội thứ Nhì: Bà Rịa Vũng Tàu

Đội thứ Ba: Sanna Khánh Hòa BVN

Đội xuống hạng: Đồng Tháp

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA