Bhamjee phải giải thích vụ scandal tuồn vé ra

Chủ tịch LĐBĐ Botswana (BFA) Makgalemele cho biết đang chờ lời giải thích từ Ismail Bhamjee, quan chức của FIFA người Botswana mới bị cách chức vì scandal tuồn vé tại World Cup

20/06/2006 00:00:00

Chủ tịch LĐBĐ Botswana (BFA) Makgalemele cho biết đang chờ lời giải thích từ Ismail Bhamjee, quan chức của FIFA người Botswana mới bị cách chức vì scandal tuồn vé tại World Cup.

Ngay sau khi đặt chân xuống máy bay, Bhamjee sẽ phải trình diện và trả lời các câu hỏi của cả BFA và chính phủ Botswana. Bhamjee chính là Chủ tịch danh dự của BFA và Chủ tịch của Hội đồng các liên đoàn bóng đá Nam Phi (Cosafa).

SĐây là một cú sốc. Chúng tôi đang chờ ông ấy về nước (hôm nay)⬝ – Chủ tịch Makgalemele phát biểu. Ông cũng khẳng định vụ việc này đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của thể thao và đất nước.

Do tính chất nghiêm trọng của sự việc, Hội đồng thể thao Botswana (BNSC) cũng đã báo cáo lên chính phủ. Tổng thư kí BNSC, ông Kagiso Kemoeng đã trả lời trước báo giới rằng họ đã liên lạc với Bộ Lao Động về vấn đề này và hi vọng sẽ nhận được những quyết định chính thức.

Bhamjee, một quan chức cấp cao của FIFA, đã bán ra Schợ đen⬝ 12 vé trận đấu Anh và Trinidad & Tobago với giá gấp 3 lần để chuộc lợi. Và rất có thể sẽ tiếp tục làm như vậy trong những trận đấu tiếp theo của tuyển Anh nếu không bị phanh phui.

Vị quan chức người Botswana này chính là một trong 24 người bỏ phiếu chọn địa điểm tổ chức World Cup. Nhưng vào hôm thứ Bảy, khi phải đối diện với những bằng chứng không thể chối cãi, ông đã phải thừa nhận đã bán vé Schợ đen⬝.

FIFA đã ngay lập tức yêu cầu Bhamjee phải rời khỏi cương vị của mình tại World Cup và rời nước Đức càng sớm càng tốt.