Bế mạc khóa học huấn luyện viên chứng chỉ ‘C’ AFC

Sau gần hai tuần, ngày 16/12, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hải Phòng đã diễn ra lễ bế mạc khóa học huấn luyện viên chứng chỉ ‘C’ do AFC phối hợp với VFF tổ chức.

18/12/2023 15:25:26

Dự lễ bế mạc có ông Koshida Takeshi – Giám đốc kỹ thuật LĐBĐVN, ông Mai Anh Hoàng – Phó Trưởng phòng Đào tạo, bóng đá phong trào & các tổ chức thành viên LĐBĐVN, cùng các giảng viên Đặng Văn Thành và Trần Đức Toản. Đại diện ban tổ chức địa phương đăng cai khóa học dự lễ bế mạc có ông Phạm Duy Khánh – Phó trưởng phòng huấn luyện Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hải Phòng. Tham dự có 26 học viên là các huấn luyện viên.

Phát biểu mở đầu lễ bế mạc, thay mặt Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hải Phòng ông Phạm Duy Khánh đã cảm ơn LĐBĐVN khi tin tưởng để Trung tâm HL & TĐ TDTT Thành phố Hải Phòng là đơn vị đăng cai khóa học. “Trải qua 13 ngày khóa học đã kết thúc, Trung tâm đã cố gắng hỗ trợ trong khả năng cho khóa học thành công. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là bước tiền đề để các học viên ngày càng trưởng thành hơn trong tương lai các khóa học tiếp theo”, ông Phạm Duy Khánh nhấn mạnh.

Hai giảng viên Trần Đức Toản và Đặng Văn Thành đều cảm ơn Trung tâm huấn luyện & thi đấu TDTT Hải Phòng & Nhà thi đấu, BTC lớp học và LĐBĐVN, cũng như cảm ơn tinh thần của 26 HLV, trong đó có 2 HLV ở Bình Dương tham gia thi lại trong khóa học lần này. Cả hai giảng chia sẻ rất vinh dự và tự hào khi được giao cùng tham gia giảng dạy khóa học. Trải qua hơn 2 năm với rất nhiều hội thảo và nhiều lần trợ giảng, chúng tôi đã có thể đứng lớp giảng dạy với sự đánh giá, giám sát của ông Koshida để cải thiện từng bước một cho chúng tôi. Khóa học này gồm 26 HLV mới, đều đã rất cố gắng và vượt qua những căng thẳng của 13 ngày trong khóa học.

Về phần mình, ông Koshida Takeshi – Giám đốc Kỹ thuật LĐBĐVN cảm ơn các học viên với 2 tuần rất nỗ lực. “Trong khóa học đã có người bị ốm, bị sốt nhưng may mắn không ai bị chấn thương. Đặc biệt, khóa học cũng đã nhận được được sự hỗ trợ của Trung tâm TDTT Hải Phòng cùng các cầu thủ trẻ. Sự nghiệp HLV không có đích cụ thể mà là cả chặng đường cố gắng. Xuất phát điểm của nghề HLV là bằng C, tiếp theo sẽ là bằng B và bằng PRO. Chúc tất cả các học viên sẽ thành công trong tương lai” – ông Koshida Takeshi – Giám đốc Kỹ thuật LĐBĐVN.

Thay mặt các học viên, ông Vũ Thanh Tùng chia sẻ: “Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều, được trang bị một số kiến thức còn thiếu qua khóa học này. Tôi sẽ cố gắng truyền đạt một cách tốt nhất cho các cầu thủ trẻ”.

Thay mặt LĐBĐVN, ông Mai Anh Hoàng – Phó Trưởng phòng Đào tạo nhấn mạnh: “Khóa học là bước đầu tiên trên con đường trở thành HLV chuyên nghiệp của các HLV. Để hoàn thiện hơn, các HLV cần trau dồi khả năng ngoại ngữ, để tiếp thu kiến thức trên mạng internet vô tận. Đây là điều các HLV nước ngoài có lợi thế hơn, dù khả năng chuyên môn có thể tương đương như các HLV Việt Nam. Việt Nam hiện nay nằm trong số 15 nước được công nhận là thành viên hạng PRO của châu Á là điều tự hào. Các giảng viên Việt Nam trong khóa học là những người đầu tiên, sắp tới Liên đoàn sẽ tiếp tục phát triển. Mong có thể tìm được một trong số các HLV có đủ khả năng. LĐBĐVN đang trong quá trình hợp tác cùng JFA về phát triển các chương trình chuyên môn”.

Khóa học C lần này đánh dấu việc LĐBĐVN tiếp tục tổ chức lại với sự hướng dẫn và giảng dạy của Giảng viên Việt Nam (GĐKT giám sát các bài thi thực hành). Đây là định hướng của LĐBĐVN trong việc phát triển và bồi dưỡng các giảng viên trong nước có thể giảng dạy các khóa học với sự hỗ trợ từ GĐKT Nhật Bản – Ông Koshida Takeshi. Chương trình của khóa học có sự thống nhất giữa Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) và LĐBĐVN. GĐKT Koshida Takeshi vẫn là người đánh giá và giám sát các bài thi thực hành của các HLV.

Một số hình ảnh khóa học trên sân tập: