Bế mạc hội thảo Giám đốc kỹ thuật và Các nhà quản lý đào tạo trẻ

Sau 3 ngày làm việc, hôm nay (20/8), Hội thảo Giám đốc kỹ thuật và Các nhà quản lý đào tạo trẻ đã hoàn tất những nội dung cuối cùng. Lễ bế mạc trang trọng và ngắn gọn đã được ban tổ chức tiến hành tại trụ sở LĐBĐVN.

20/08/2015 16:51:15

Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên hội thảo

Tham dự buổi lễ có ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN và ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng bóng đá phong trào – đào tạo & các tổ chức thành viên LĐBĐVN.

Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc và hiệu quả của hội thảo. “Đây là hội thảo Giám đốc kỹ thuật và các nhà quản lý đào tạo trẻ đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Chỉ với 3 ngày làm việc nhưng hội thảo đã trao đổi nhiều vấn đề thực tiễn, cùng nhau tìm các giải pháp. Các học viên đã được nghe những kinh nghiệm, những mô hình đào tạo trẻ của Nhật Bản, nhưng việc lựa chọn mô hình nào để có thể áp dụng vào thực tế lại phụ thuộc nhiều vào tình hình tài chính và đặc điểm làm bóng đá của mỗi địa phương. Bóng đá Việt Nam để có thể phát triển bền vững và tiến xa hơn phụ thuộc nhiều vào sự lớn mạnh của các địa phương trong công tác đào tạo trẻ. LĐBĐVN đánh giá cao sự có mặt của giảng viên Masanaga Kageyama và cảm ơn sự hỗ trợ của LĐBĐ Nhật Bản trong việc thúc đẩy sự phát triển chung của bóng đá. Hy vọng, trong thời gian tới, với sự hợp tác của hai Liên đoàn, sẽ có thêm nhiều hội thảo, lớp học được tổ chức để các CLB, địa phương làm bóng đá ở Việt Nam có thể tham gia, hướng tới sự phát triển chung của bóng đá” – Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn nói.

Trong lời phát biểu của mình, giảng viên Masanaga Kageyama chia sẻ: “Một lần nữa, tôi muốn cảm ơn LĐBĐVN đã mời tôi sang đây, trực tiếp giảng dạy tại Hội thảo với sự tham gia của những đại diện đến từ các địa phương làm bóng đá của Việt Nam. Cá nhân tôi cảm thấy rất vinh dự và thực sự vui mừng khi nhận được nhiều phản hồi, nhiều thắc mắc, lắng nghe những trăn trở của các học viên trong suốt 3 ngày hội thảo diễn ra. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi tham gia hội thảo, góp phần vào thành công chung”.

Thay mặt các học viên, ông Ngô Lê Bằng – Giám đốc kỹ thuật CLB Futsal Thái Sơn đã cảm ơn LĐBĐVN khi tổ chức một hội thảo rất có ý nghĩa không chỉ với những học viên tham dự mà đối với sự phát triển bóng đá Việt Nam nói chung. “Những kinh nghiệm, bài học quý báu mà giảng viên Masanaga Kageyama đã trình bày trong suốt 3 ngày vừa qua giúp chúng tôi có thêm hiểu biết và trau dồi kiến thức nghiệp vụ của mình. Rất mong trong tương lai không xa, LĐBĐVN sẽ tổ chức thêm những khóa học để các địa phương được tham gia, góp phần thay đổi và phát triển đào tạo trẻ ở các địa phương” – ông Ngô Lê Bằng phát biểu.

Một món quà nhỏ cảm ơn giảng viên Masanaga Kageyama đã được Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh trao tặng.  

Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn và TTK Lê Hoài Anh tặng quà lưu niệm cho giảng viên Masanaga Kageyama