Bế giảng lớp huấn luyện viên bóng đá Thủ môn cấp 2 – AFC 2015

Tối qua (29/11), tại hội trường CLB bóng đá SHB Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng) đã diễn ra lễ bế giảng lớp huấn luyện viên bóng đá Thủ môn cấp 2 do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phối hợp với LĐBĐVN tổ chức.

30/11/2015 11:52:07

Tới dự lễ bế mạc, về phía ban tổ chức địa phương có ông Phạm Phú Hùng – Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Thể thao SHB Đà Nẵng – phó ban tổ chức lớp học, ông Lê Huỳnh Đức – Huấn luyện viên trưởng CLB SHB Đà Nẵng – Ủy viên Hội đồng HLV Quốc Gia. Về phía LĐBĐVN có ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng Bóng đá phong trào – Đào tạo và Các tổ chức thành viên. Tham dự lễ bế giảng còn có ông Yong Waih Wang – giảng viên AFC và các học viên.

Giảng viên AFC Yong Waih Wang đánh giá cao kết quả đạt được của lớp học

Đánh giá về 1 tuần học tập, giảng viên AFC Yong Waih Wang cho biết rất vui mừng và hài lòng về kết quả các học viên đạt được. “Tôi đánh giá cao tinh thần học tập và xây dựng lớp học của các học viên trong thời gian vừa qua. Các bạn đã thực sự nỗ lực phấn đấu và thể hiện thái độ nghiêm túc trong học tập, cầu thị và học hỏi những kiến thức mới. Với những kinh nghiệm và kiến thức của bản thân, tôi đã truyền tải đến các bạn những kiến thức huấn luyện hiện đại áp dụng nhiều phương pháp huấn luyện tiên tiến trên thế giới. Hy vọng rằng, các bạn là những huấn luyện viên thủ môn tại các địa phương, sẽ áp dụng được những kiến thức đã học vào thực tế công việc và đặc biệt là có thể huấn luyện thay phương pháp mới để tạo ra sự thay đổi cần thiết trong công tác huấn luyện thủ môn qua đó đào tạo được những tài năng bóng đá, góp phần nâng tầm bóng đá Việt Nam. Cuối cùng, một lần nữa tôi xin cảm ơn AFC, VFF đã mời tôi trực tiếp giảng dạy lớp học, cảm ơn ban tổ chức địa phương, CLB SHB Đà Nẵng đã tạo điều kiện tổ chức lớp học thành công tốt đẹp” – ông Yong Waih Wang nói.

Thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN, ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng Bóng đá phong trào – Đào tạo và Các tổ chức thành viên cảm ơn giảng viên Yong Waih Wang đã nhiệt tình hướng dẫn lớp học trong thời gian vừa qua: “LĐBĐVN đánh giá cao sự cẩn thận, nhiệt tình của giảng viên Yong Waih Wang đối với các học viên trong thời gian vừa qua. Với kinh nghiệm lâu năm của mình, ông Yong Waih Wang đã truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích, mới và hiện đại từ AFC trong công tác huấn luyện thủ môn bóng đá. Một lần nữa, LĐBĐVN gửi lời cảm ơn AFC đã tín nhiệm, tin tưởng và tổ chức các lớp học tại Việt Nam; cảm ơn lãnh đạo CLB SHB Đà Nẵng và các cán bộ phụ trách lớp học đã tạo điều kiện, hỗ trợ để lớp huấn luyện viên bóng đá thủ môn cấp 2 – AFC thành công tốt đẹp”.

Thay mặt các học viên, ông Trương Văn Lợi – lớp trưởng gửi lời cảm ơn AFC, LĐBĐVN và giảng viên Yong Waih Wang: “ Được tham dự khóa đào tạo huấn luyện viên bóng đá thủ môn cấp 2 của AFC là một vinh dự đối với những học viên như chúng tôi. Đây là khoá học đào tạo huấn luyện viên thủ môn rất bổ ích và hết sức cần thiết cho những huấn luyện viên đang làm công tác huấn luyện tại Việt Nam. Thay mặt các học viên, tôi xin chân thành cảm ơn LĐBĐVN đã phối hợp với AFC tổ chức khoá học và tạo điều kiện để những huấn luyện viên thủ môn như chúng tôi được tham dự, có cơ hội học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao nghiệp vụ bản thân, vận dụng vào công việc chuyên môn tại địa phương”.

Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục nhận được sự tin tưởng của AFC trong việc tổ chức các khóa đào tạo. Khóa huấn luyện viên bóng đá thủ môn cấp 2 tại Việt Nam cùng với Thái Lan và Malaysia là 3 khóa đào tạo duy nhất được AFC tổ chức tại khu vực Đông Nam Á. Để đủ điều kiện tham dự khóa học này, các học viên bắt buộc phải có chứng chỉ HLV AFC cấp 1 và phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm công tác huấn luyện thủ môn. Để nhận chứng chỉ huấn luyện viên thủ môn cấp 2 – AFC, các học viên phải đạt yêu cầu các phần kiểm tra thực hành và lý thuyết theo quy định rất chặt chẽ của AFC.

Giảng viên AFC Yong Waih Wang chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời và các học viên lớp học