Bế giảng khóa học HLV thủ môn FIFA tại Việt Nam

26/04/2013 00:00:00

Như tin đã đưa, sau 1 tuần tham dự khóa học HLV thủ môn FIFA tại Việt Nam đã chính thưc bế giảng chiều nay (26/4) tại trụ sở VFF. Lễ bế giảng có sự hiện diện của ông Ngô Lê Bằng – Tổng thư ký VFF, ông Nguyễn Văn Chương – Phó GĐ Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam cùng giảng viên Pascal Zuberbuehler và 22 học viên tham dự khóa học. 

 

 

Các học viên nhận chứng chỉ tốt nghiệp khóa học HLV thủ môn FIFA 2013

Đánh giá về khóa học HLV thủ môn FIFA tại Việt Nam, giảng viên Pascal Zuberbuehler cho rằng các học viên đã trải qua khóa học một cách nghiêm túc và quyết tâm cao. Với lượng kiến thức về HLV thủ môn trong môi trường bóng đá hiện nay khá đa dạng và phong phú thế nên trong thời gian diễn ra khóa học giảng viên Pascal Zuberbuehler chỉ đưa ra những vấn đề chính để các học viên tiếp tục trau dồi kiến thức và qua đó có những tìm tòi khám phá trong thời gian trở về CLB đào tạo vận động viên.

Tại lễ bế giảng, giảng viên Pascal Zuberbuehler chân thành cảm ơn lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam và BTC khóa học đã tạo mọi điều kiện ăn ở, đi lại cho giảng viên cũng cho các học viên tham dự khóa học. Giảng viên Pascal Zuberbuehler hi vọng 22 học viên tham dự khóa học sẽ là những “hạt giống đỏ” sau khi trở về các Trung tâm đào tạo bóng đá hoặc CLB của mình họ sẽ tiếp tục nhiệm vụ ươm mầm tài năng bóng đá Việt Nam nói chung và xây dựng đội ngũ thủ môn cấp cơ sở bài bản tạo nền tảng phát triển bền vững cho bóng đá Việt Nam.

 

 

 

 

Tổng thư ký Ngô Lê Bằng trao kỷ niệm chương cho giảng viên Pascal Zuberbuehler- cựu thủ môn ĐT Thụy Sỹ

Thay mặt lãnh đạo VFF, Tổng thư ký Ngô Lê Bằng bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới ngài giảng viên Pascal Zuberbuehler đồng thời qua đó gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã tạo điều kiện, cử chuyên gia tới giảng dạy cho bóng đá Việt Nam trong những năm qua. Liên đoàn bóng đá Việt Nam ghi nhận thịnh tình đó và sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo các khóa HLV FIFA khác nữa để hoàn thành kế hoạch chuẩn hóa hoạt động đào tạo HLV chuyên nghiệp góp phần đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới.

Được biết trước khi tham gia giảng dạy, ngài Pascal Zuberbuehler từng là thủ môn có nhiều thành tích cấp CLB và đội tuyển Thụy Sỹ. Trước  khi chuyển tới  Bayer Leverkusen, ông là thủ thành FC Basel với 3 lần vô địch Thụy Sỹ và 2 lần giành cúp tại quê nhà. Trong sự nghiệp quốc tế, Pascal Zuberbuehler đã được khoác áo đội tuyển Thụy Sỹ 51 lần và đưa đội tuyển Thụy Sĩ tới Euro 2004, 2008 và World Cup 2006.

Năm 2011, Pascal Zuberbuehler bắt đầu sự nghiệp huấn luyện với vai trò HLV thủ môn đội tuyển Philippines tại AFF Suzuki Cup 2012. Hiện ông là giảng viên Thủ môn FIFA.