Bế giảng khóa học HLV thể lực Futsal cấp 1 AFC

Chiều qua (8/10) tại Hội trường nhà thi đấu Thái Sơn Nam, TP Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ bế giảng khóa học HLV thể lực Futsal cấp 1 do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phối hợp với LĐBĐVN tổ chức.

10/10/2016 10:43:23

Đại diện LĐBĐVN tham dự buổi lễ có các ông Dương Vũ Lâm – Uỷ viên BCH, Phó trưởng Ban Futsal VFF, ông Nguyễn Nam Hùng – Trưởng ban Kiểm tra VFF, ông  Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng Bóng đá phong trào, Đào tạo & Các tổ chức thành viên VFF – phó BTC Khóa học. Đặc biệt lễ bế giảng còn có sự tham dự của ông Parnow Abdolhossein (Quốc tịch Iran) – giảng viên AFC, người trực tiếp giảng dạy tại khóa học 6 ngày vừa qua và 18 học viên chính thức đến từ các CLB Futsal Việt Nam cùng 1 học viên người Nhật Bản của LĐBĐ Nhật bản.
Phát biểu đánh giá và tổng kết toàn diện về khóa học, giảng viên Parnow Abdolhossein cho biết: “Trải qua 6 ngày học tập, làm việc hết sức căng thẳng, nghiêm túc, tôi đánh giá cao tinh thần học tập và hài lòng về các học viên đã nỗ lực phấn đấu chịu khó để lĩnh hội các kiến thức quý giá, bổ ích cả về phần học lý thuyết, thực hành. Ngoài phần học trong chương trình khung, các học viên cũng đã cùng nhau nghiên cứu và bàn luận rất sâu về các phương pháp huấn luyện hiệu quả trong công tác đào tạo vận động viên trẻ và xây dựng kế hoạch huấn luyện cho các học viên. Với tất cả kinh nghiêm, kiến thức của mình, tôi hi vọng đã truyền đạt được tất cả những gì vốn có trong công tác huấn luyện thể lực Futsal tới các học viên. Các học viên tham dự khóa học là những HLV tiềm năng của Futsal Vnam; về cơ bản đã hoàn thành các phần kiểm tra trong chương trình khóa học. Tôi mong muốn trong thời gian tới VFF sẽ tiếp tục tổ chức các khóa học về Futsal thể lực cấp 1 và trình độ cấp 2 để tạo điều kiện cho các học viên khác được theo học và các học viên hiện nay tiếp tục có cơ hội nâng cao trình độ, từ đó giúp Futsal Việt Nam có cơ hội tiếp tục phát triển như mong đợi. Một lần nữa tôi chân thành cảm ơn phòng Bóng đá phong trào, Đào tạo & Các tổ chức thành viên VFF, Lãnh đạo VFF, Nhà thi đấu Thái Sơn Nam đã phối hợp và tạo điều kiện rất tốt cho khóa học được tổ chức thành công, đặc biệt các VĐV trẻ phục vụ cho các giờ học thực hành đã rất nỗ lực chịu khó và cố gắng để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của giảng viên và chương trình học đề ra. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục có điều kiện và cơ hội được quay trở lại Việt Nam giảng dạy các khóa học tiếp theo và chứng kiến sự trưởng thành của các học viên Việt Nam trong sự nghiệp.

Thay mặt cho các học viên, trong lời phát biểu của mình, lớp trưởng Nguyễn Đức Duy chân thành cảm ơn Lãnh đạo VFF và BTC khóa học đã tổ chức khóa học cùng sự giảng dạy nhiệt tình của thầy Parnow giúp cho học viên tiếp thu được các kiến thức cơ bản và vô cùng thiết thực, quan trong trong công tác huấn luyện thể lực Futsal chắc chắn các học viên sẽ tự tin hơn trong công tác huấn luyện. Mặc dù chỉ có 6 ngày học tập nhưng lượng kiến thức học được đối với các học viên là rất lớn và phải nỗ lưc rất nhiều mới có thể đáp ứng được yêu cầu đề ra. Qua khóa học, các học viên mới có đánh giá và hiểu được sâu hơn thực chất tầm quan trọng của công tác huấn luyện thể lực trong Futsal”.

Ông Dương Vũ Lâm – Ủy viên BCH, Phó ban Futsal VFF (thứ 2 từ phải sang) tặng quà lưu niệm cho giảng viên Parnow (áo vàng)

Thay mặt cho Lãnh đạo VFF và Ban Futsal VFF, ông Dương Vũ Lâm nhấn mạnh: “Xin chúc mừng các học viên đã có một khóa học thành công và tôi đề nghị các học viên Việt Nam phải tiếp tục trau dồi, học tập không ngừng, vận dụng các kiến thức đã học áp dụng hiệu quả vào thực tiễn huấn luyện, tích cực trao đổi thông tin giúp đỡ nhau trong sự nghiệp, quan hệ tích cực với các đồng nghiệp và với học viên của Nhật Bản. Mặc dù đội tuyển Futsal của Việt Nam đã có mặt tại World Cup nhưng thể lực cầu thủ Futsal Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được tại các đấu trường lớn và còn cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa. Tôi đánh giá các học viên Việt Nam tại khóa học sẽ lã những HLV nền tảng của Futsal Việt Nam và có vai trò quan trọng trong việc xây dựng phong trào Futsal tại địa phương cũng như Quốc gia. Cuối cùng, tôi chân thành cảm ơn giảng viên Parnow Abdolhossein đến từ đất nước Iran xa xôi, nơi Futsal nằm trong top 3 của Futsal thế giới đã nhiệt tình giảng dạy và mong muốn giảng viên sẽ tiếp tục theo dõi và giúp đỡ cho Futsal Việt Nam phát triển”.

Các học viên và giảng viên Parnow (áo vàng, đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam