Bế giảng khóa học HLV chứng chỉ C (AFC) tại Đồng Tháp

Sau 13 ngày học tập, lớp HLV chứng chỉ C do LĐBĐ phối hợp với AFC tổ chức tại Đồng Tháp đã bế giảng tại hội trường khách sạn Hòa Bình, Tp. Đồng Tháp.

12/04/2018 18:38:37

Bế giảng Khóa học HLV bằng C (AFC) tại Đồng Tháp. 

Tham dự lễ bế giảng có các ông Phạm Duy Tiến – PGĐ sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp, ông Ngô Bé – Chủ tịch LĐBĐ Đồng Tháp, ông Trịnh Hồng Khoan – Giám đốc Trung tâm TDTT Đồng Tháp, ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng Bóng đá phong trài, Đào tạo & Tổ chức thành viên LĐBĐVN, ông Prak Sovannara- Giảng viên AFC, các trợ giảng của khóa học: ông Lê Huỳnh Đức, Phan Bá Hùng, Trần Ngọc Thái Tuấn và toàn thể học viên khóa học.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Prak Sovannara- Giảng viên AFC đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên khi không chỉ hoàn thành các chương trình đề ra mà nhiều học viên còn đạt được kết quả rất tốt. Ông Prak Sovannara cũng chia sẻ trong chiều dài 5 năm kinh nghiệm làm công tác giảng dạy của mình thì đây là một trong những khóa học có nhiều học viên thể hiện khả năng tư duy và lý luận tốt, về phía các trợ giảng người Việt Nam cũng đã phối hợp tốt với giảng viên trong công tác giảng dạy, cùng chia sẻ, thảo luận về những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác huấn luyên để phù hợp với các xu thế của bóng đá hiện đại ngày nay.

Đội ngũ các trợ giảng giàu kinh nghiệm đã đóng góp quan trọng cho thành công của khóa học.

Giảng viên Prak Sovannara kết luận thành công chung của khoá học lần này nếu là 100% thì các giảng viên chỉ đóng góp 40%, còn phần nhiều hơn là 60% đóng góp đến từ các học viên, vì vậy chính các học viên đang ngồi đây cần phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, cầu thị ,học hỏi không ngừng trong công tác huấn luyện để đào tạo, huấn luyện các VĐV trẻ tài năng giúp cho bóng đá VN phát triển.

Ông Prak Sovannara cũng bày tỏ lời cảm ơn tới các vị lãnh đạo VFF, lãnh đạo Sở VHTTDL Đồng Tháp, lãnh đạo LĐBĐ Đồng Tháp, phòng đào tạo VFF, các đơn vị liên quan tại địa phương đã phối hợp tốt với giảng viên, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất cho khoá học được tổ chức thành công. Giảng viên của AFC cũng không quên gửi lời cảm ơn các cầu thủ bóng đá trẻ và BHL U15-U17 của Đồng Tháp đã nhiệt tình với vai trò quân xanh phục vụ các tiết học thực hành rất chất lượng của khoá học.

BTC khóa học tặng quà lưu niệm cho giảng viên AFC.

Thay mặt cho BTC lớp học tại địa phương, ông Ngô Bé – Chủ tịch LĐBĐ Đồng Tháp cảm ơn AFC và VFF đã tạo điều kiện để lớp học có ý nghĩa quan trọng này được tổ chức thành công tại Đồng Tháp. Điều này sẽ tạo động lưc rất lớn cho bóng đá Đồng Tháp phát triển, đặc biệt là trong công tác đào tạo VĐV bóng đá trẻ. Sở VH-TT-DL và LĐBĐ Đồng Tháp mong muốn trong những năm tới đây tiếp tục đc VFF tin tưởng, tín nhiệm giao cho đăng cai tiếp tục các khoá học HLV AFC. Người đứng đầu của LĐBĐ Đồng Tháp căn dặn các học viên phải luôn luôn phấn đấu, khiêm tốn, học hỏi để có những đóng góp xứng đáng cho bóng đá tại địa phương cũng như cho quốc gia.

Về phần mình, lớp trưởng Phạm Quốc  Dũng ( Sở VH-TT-DL Đồng Tháp) thay măt các học viên cảm ơn VFF đã phối hợp với AFC và Sở VH-TT-DL và Trung Tâm TDTT Đồng Tháp tổ chức khoa học lần này, cảm ơn giảng viên AFC cùng các giảng viên trong nước đã nhiệt tình truyền đạt và chia sẻ kinh nghiệm, lý luận thực tiễn, các phương pháp huấn luyện…và luôn động viên các học viên tự tin vào ban thân, yêu nghề và tính chuyên nghiệp cao trong công tác huấn luyện. Các học viên cũng xin hứa và cam kết qua khoá học lần này sẽ tích cực va phấn đấu hơn nữa để làm tốt và có trách nhiệm hơn trong công tác đào tạo VĐ trẻ, công tác phát triển phong trào bóng đá  mà nhiều học viên đang đảm trách tại các đia phương trong cả nước.