Bế giảng khoá học bồi dưỡng kiến thức y học trong bóng đá năm 2018

Sau 3 ngày làm việc tích cực và nghiêm túc, chiều nay (11/1), khoá học bồi dưỡng kiến thức y học trong bóng đá năm 2018 do LĐBĐVN phối hợp với Ban y học AFC tổ chức đã kết thúc với lễ bế giảng tại trụ sở LĐBĐVN.

14/01/2018 20:00:13

Tham dự buổi lễ có ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN, ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng Bóng đá Phong trào, Đào tạo và các tổ chức thành viên, ông Mai Anh Hoàng – Phó Trưởng phòng Bóng đá Phong trào, Đào tạo và các tổ chức thành viên cùng các giảng viên trực tiếp giảng dạy khoá học gồm Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quý Phượng – Trưởng ban y học LĐBĐVN, Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền – Ủy viên ban y học LĐBĐVN và toàn thể các học viên đang là bác sỹ, cán bộ y tế các CLB, trung tâm y tế thể thao trong cả nước.

Mở đầu buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quý Phượng – Trưởng ban y học LĐBĐVN đã có những đánh giá, nhận xét về kết quả đạt được của khoá học bồi dưỡng kiến thức y học trong bóng đá năm 2018. “Sau 3 ngày học tập, LĐBĐVN và Ban y học đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về y học trong bóng đá cho các bác sỹ của các đội bóng V-League, các đội hạng Nhất, các cán bộ y học của Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia, Trung tâm huấn luyện các địa phương. Chúng ta đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ chương trình của lớp học, cùng nhau nghiên cứu một số vấn đề về công tác y học trong bóng đá, kiểm tra y học trước mùa giải, phòng tránh chấn thương trong tập luyện và thi đấu bóng đá, tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, sử dụng thuốc, phòng chống doping trong bóng đá, điều trị chấn thương hay chế độ dinh dưỡng khẩu phần ăn cho vận động viên bóng đá chuyên nghiệp. Các học viên đã tham gia rất đầy đủ và tích cực với trách nhiệm cao. Thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN và ban tổ chức khoá học, nhiệt liệt biểu dương tinh thần học tập của các học viên. Khoá học bồi dưỡng kiến thức y học trong bóng đá này đã cung cấp nhiều thông tin cơ bản, những vấn đề cấp thiết và mới trong bóng đá hiện nay. Mặc dù thời gian học 3 ngày không dài nhưng đó là sự quan tâm của LĐBĐVN, Ban y học đối với các bác sỹ của các đội bóng và Trung tâm y tế toàn quốc. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn LĐBĐVN, các phòng chức năng đã tạo điều kiện tổ chức khoá học, điều kiện ăn ở để các học viên hoàn thành khoá học. Chúc các học viên, các bạn đồng nghiệp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ y tế với sự nghiệp phát triển bóng đá nước nhà”, ông Lê Quý Phượng cho biết.

Thay mặt các học viên, bác sỹ Hoàng Nghĩa Dương (Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội) đã cảm ơn LĐBĐVN, Ban y học AFC, Ban y học LĐBĐVN đã tổ chức khoá học: “Mặc dù thời gian khoá học rất ngắn nhưng đầy hiệu quả với sự cố gắng giảng dạy của Giáo sư, Tiến sỹ Lê Quý Phượng và các giảng viên giúp các học viên chúng tôi thu được nhiều kiến thức bổ ích với những thông tin rất mới về chấn thương đến những vấn đề tưởng chừng như đơn giản là việc uống nước trong hoạt động thể thao. Mặc dù, trình độ kiến thức các học viên ở đây không đồng đều nhưng tất cả đều đã cố gắng tiếp thu những kiến thức mới mà các giảng viên đã giới thiệu. Thay mặt toàn thể học viên, tôi rất mong LĐBĐVN và Ban y học thường xuyên tổ chức các buổi học chuyên sâu để các cán bộ y tế có thể xử trí những chấn thương trong y học thể thao. Các học viên cũng xin hứa sẽ luôn cập nhật kiến thức, trau dồi nghiệp vụ để phụ vụ tốt hơn cho công việc, vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam”.

TTK LĐBĐVN Lê Hoài Anh trao chứng chỉ cho các học viên 

Thay mặt LĐBĐVN, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cảm ơn các giảng viên đã tích cực tham gia giảng dạy, hướng dẫn cho các học viên tại khoá bồi dưỡng kiến thức y học trong bóng đá. “LĐBĐVN tiếp thu những ý kiến, nguyện vọng của các học viên và sẽ cùng với Ban y học lên kế hoạch, tổ chức các hội thảo chuyên sâu để các bác sỹ, cán bộ y tế các Trung tâm thể thao trong cả nước có cơ hội được giao lưu, học hỏi trao đổi kiến thức. LĐBĐVN cũng hy vọng sau khoá học này, các học viên sẽ tiếp tục nâng cao nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn cho công việc của mình ở các CLB, góp phần vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam”, Tổng thư ký Lê Hoài Anh phát biểu tại lễ bế mạc.

Lãnh đạo LĐBĐVN trao chứng chỉ và chụp ảnh lưu niệm với các học viên 

Khoá học bồi dưỡng kiến thức y học trong bóng đá 2018 diễn ra trong 3 ngày từ 9/1 đến 11/1 tại Trụ sở LĐBĐVN. Hơn 60 học viên là bác sỹ, cán bộ y tế từ các CLB, Trung tâm y tế về thể thao trong cả nước đã có cơ hội được các giảng viên có uy tín của Ban y học AFC, Ban y học LĐBĐVN giảng các vấn đề cụ thể, mới và thiết thực của y học thể thao. Trong ngày hôm qua, các học viên đã có 1 ngày được tham gia thực hành cấp cứu ngừng tuần hoàn ở vận động viên bóng đá, kỹ thuật băng cơ… Kết thúc khoá học, các học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khoá học bồi dưỡng kiến thức y tế trong bóng đá năm 2018 do LĐBĐVN cấp.