Bế giảng Khóa HLV Chứng chỉ C AFC 2017

Sau gần 2 tuần học tập, hôm qua (16/7), khoá học HLV chứng chỉ C- AFC 2017 đã bế giảng tại Đà Nẵng.

18/07/2017 15:25:28

Tới dự có Ông Lê Nguyên Hồng – Ủy viên BCH, Trưởng ban BĐPT; Ông Lư Đình Tuấn – Giảng viên Khóa học, Ông Mazen Mroueh – Giảng viên AFC (Quốc tịch: Lebanon, sang làm việc, đánh giá và hỗ trợ Giảng viên chính Lư Đình Tuấn), ông Võ Văn Quyết – Trưởng bộ môn bóng đá trường ĐH TDTT Đà Nẵng (đơn vị đăng cai khoá học), đại diện phòng chức năng LĐBĐVN cùng 24 học viên…

Ông Lê Nguyên Hồng (giữa) tặng quà 2 giảng viên khoá học. Ảnh VFF

Phát biểu tại lễ bế giảng, Giảng viên Lư Đình Tuấn đã cảm ơn AFC và VFF đã tin tưởng mời ông tham gia giảng dạy khóa học, đồng thời cho biết thông qua các bài kiểm tra thực hành 1, 2 và 3, các học viên đã thể hiện rõ sự nỗ lực và cố gắng trong 2 bài thi cuối sau bài thi đầu tiên còn bỡ ngỡ do đây là lần đầu tiên tham gia vào khóa học đào tạo trở thành một huấn luyện viên. Giảng viên Lư Đình Tuấn cảm ơn ông Mazen do khi tự nhận xét về bản thân, HLV Việt Nam rất ít khi có cơ hội được tiếp cận với các hội thảo, khóa học nâng cao trình độ và bổ sung kiến thức từ AFC, ngoài ra khác biệt ngôn ngữ cũng là một rào cản đối với các HLV Việt Nam. Lần này rất may mắn khi được tiếp xúc với Giảng viên Mazen, là Giảng viên AFC từ năm 2012, ngoài việc hỗ trợ chia sẻ kiến thức với Giảng viên chính, Mazen còn trực tiếp tham gia vào các bài giảng lý thuyết và các bài tập thực hành trên sân, qua đó giảng viên bổ sung kiến thức, kinh nghiệm. “Rất mong trong tương lai, LĐBĐVN sẽ tạo điều kiện mời các giảng viên nước ngoài tiếp tục sang Việt Nam, cùng làm việc, trao đổi, đánh giá, giúp trau dồi kiến thức cho các HLV Việt Nam. Không chỉ là các Khóa học HLV C B A, mà còn là các hội thảo bóng đá tại các địa phương. Xin một lần nữa được cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe tới các vị khách tham gia buổi lễ bế mạc và các học viên” – Giảng viên chính Lư Đình Tuấn nói.

Cũng tại lễ bế giảng, giảng viên Mazen chia sẻ: “Con đường trở thành một HLV đã rất khó khăn khi trải qua các Khóa học, để trở thành một GV thì các HLV còn phải tự học hỏi, trau dồi kiến thức hơn rất nhiều”. Là một giảng viên trẻ của AFC, ông Mazen cho rằng mỗi GV cần có một triết lý giảng dạy riêng trên cơ sở nền tảng các chủ đề cơ bản theo yêu cầu của AFC.

Đại diện LĐBĐVN, ông Lê Nguyên Hồng – Ủy viên BCH, Trưởng ban BĐPT đã tuyên bố bế giảng khoá học, đồng thời cảm ơn hai giảng viên Mazen và Lư Đình Tuấn, cũng như trường ĐH TDTT Đà Nẵng đã tạo điều kiện tốt nhất có thể cho Khóa học cũng như chỗ ăn ở cho các học viên.