Bế giảng khóa đào tạo HLV bóng đá chứng chỉ

Sáng nay (3/10), tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) diễn ra lễ bế giảng khóa đào tạo HLV bóng đá chứng chỉ “A” AFC năm 2013.

03/10/2013 11:50:21
Quang cảnh lễ bế giảng khóa đào tạo HLV bóng đá “A” – AFC 2013

Sau 1 tháng học tập và kiểm tra thực hành, khóa đào tạo HLV bóng đá chứng chỉ “A” -AFC 2013 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Tới dự lễ bế giảng có ông Lưu Quang Điện Biên – Phó Chánh văn phòng Liên đoàn bóng đá Việt Nam kiêm Phó trưởng BTC khóa học, ông Mike Wong – giảng viên chính AFC, ông Đỗ Huy Thịnh – giảng viên AFC (trợ giảng) cùng toàn thể 24 học viên tham dự khóa học.

Khóa học HLV bằng “A” -AFC được Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp với Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) tổ chức thường niên với mục tiêu tăng cường công tác phát triển HLV bóng đá đỉnh cao trong toàn quốc. Tại khóa học lần này, các học viên là đều là những HLV, vận động viên có thành tích đã từng đóng góp công sức vào sự phát triển chung của bóng đá nước nhà như HLV Mai Đức Chung (CLB Thanh Hóa), Vương Tiến Dũng (CLB XSKT Cần Thơ), Phạm Công Lộc (CLB Cao su Đồng Tháp) cùng các cựu tuyển thủ Nguyễn Hữu Đang, Ngô Quang Trường, Phan Văn Tài Em…

Sau quá trình học tập và kiểm tra, các học viên đã đạt được kết quả tốt và được giảng viên người Singapore Mike Wong đánh giá cao. Phát biểu tại lễ bế giảng, giảng viên Mike Wong nhận xét: ” Các học viên Việt Nam là những HLV có trình độ chuyên môn rất tốt, với kinh nghiệm sẵn có trong quá trình công tác tại các CLB hàng đầu Việt Nam, không quá khó để họ tiếp thu tốt bài giảng và đạt được kết quả như mong đợi. Chúng tôi hi vọng kết thúc khóa học, các học viên sẽ tiếp tục trở về CLB phát triển, nâng cao tài năng của mình để đóng góp vào sự phát triển bóng đá Việt Nam trong những năm tới.”

Các học viên khóa đào tạo HLV bóng đá bằng A – AFC chụp ảnh lưu niệm nhân dịp kết thúc khóa học

Tại lễ bế giảng khóa học, thay mặt các học viên tham dự khóa đào tạo, lớp trưởng Mai Đức Chung phát biểu: Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Châu Á, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và BTC khóa học đã tạo điều kiện rất tốt về ăn ở, sinh hoạt, thực hành cho các học viên. Với sự hướng dẫn của giảng viên Mike Wong, các học viên đã có điều kiện hệ thống lại kiến thức HLV đồng thời tiếp thu được các kiến thức huấn luyện hiện đại nhằm nâng cao trình độ HLV của mỗi cá nhân. Chúng tôi hi vọng sẽ mang kiến thức đã học tiếp tục góp phần xây dựng, đào tạo vận động viên bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển”.

Nhân dịp sinh nhật ngài Mike Wong – giảng viên người Singapore được Liên đoàn bóng đá Châu Á cử sang giảng dạy tại khóa đào tạo HLV bóng đá bằng “A” -AFC tại Việt Nam. Ông Lưu Quang Điện Biên thay mặt BTC khóa học gửi lời chúc mừng tới ngài Mike Wong sức khỏe dồi dào và tiếp tục đóng góp công sức vào sự phát triển chung của ngôi nhà bóng đá Châu Á.

Kết thúc khóa đào tạo HLV bóng đá bằng “A” – AFC 2013, 23/24 học viên đã hoàn thành các bài thi lý thuyết và thực hành. Duy nhất có 1 học viên vì lý do sức khỏe nên không tham dự các bài kiểm tra. Sau khi báo cáo Liên đoàn bóng đá Châu Á, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ HLV bóng đá bằng “A” – AFC và được tham gia vào hoạt động bóng đá đỉnh cao cấp khu vực cũng như châu lục.

 

Nguồn: vff.org.vn