Bất ngờ gặp chấn thương, tiền đạo Việt Thắng chia tay đội tuyển

Bất ngờ gặp chấn thương trong buổi tập sáng ngày hôm nay (19/7), tiền đạo Việt Thắng đã phải vắng mặt trong chuyến đến làm khách trên sân của Qatar ngày 23/7 tới.

Bất ngờ gặp chấn thương trong buổi tập sáng ngày hôm nay (19/7), tiền đạo Việt Thắng đã phải vắng mặt trong chuyến đến làm khách trên sân của Qatar ngày 23/7 tới.

 

Sau khi tiếp nhận ý kiến đánh giá từ bác sỹ đội tuyển, đồng thời nhằm tránh cho chấn thương của chân sút này có thể trầm trọng thêm nếu tiếp tục tập luyện và thi đấu, HLV trưởng Falko Götz đã chấp thuận cho Việt Thắng trở về địa phương để điều trị.

 

Việt Thắng đã phải chia tay đội tuyển vì chấn thương – Ảnh: Người lao động

Trao đổi về chuyện này, Việt Thắng cho biết, dù rất khát khao phục vụ đội tuyển, nhưng anh buộc xin rút vì cảm thấy không đảm bảo sức khỏe cần thiết cho trận đấu đòi hỏi cần phải chơi với phong độ và nền tảng thể lực sung mãn nhất trước đối thủ mạnh Qatar.

 

Thiếu vắng Việt Thắng trong chuyến đến làm khách tại Qatar nhưng HLV trưởng Falko Götz vẫn quyết định không gọi bổ sung lực lượng. Theo chiến lược gia người Đức, các nhân tố trên hàng công của đội tuyển hiện nay hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của BHL và việc tìm người thay thế là chưa cần thiết.

 

Như vậy, nếu không có tiếp chấn thương đáng tiếc nào xảy ra, đội tuyển sẽ hành quân sang Qatar với 22 cầu thủ. Đội sẽ xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 23h15 ngày 20/7/2011.

Thầy trò HLV Falko Götz đang hướng tới kết quả tốt nhất trên sân khách – Ảnh: Zing

 

Liên quan tới quá trình chuẩn bị của đội tuyển, hôm nay các cầu thủ đã trải qua 2 buổi tập sáng/chiều. Trong cả 2 buổi tập, HLV Falko Götz và các cộng sự đều dành phần lớn thời lượng cho các bài rèn đấu pháp. Theo đánh giá của HLV Falko Götz, việc đội tuyển Việt Nam chơi trên sân nhà trong trận lượt về có thể xem là một lợi thế. Vì vậy, ông cần phải có những tính toán hợp lý để có thể giành kết quả thuận lợi nhất có thể tại trận đấu lượt đi sắp tới. HLV Falko Götz nói: “Tôi đã được xem Qatar thi đấu và tổng hợp một số thông tin hữu ích về đội bóng này. Thực tế, họ mạnh hơn nhiều so với ĐT Việt Nam. Tuy nhiên không vì thế mà chúng ta phải lo sợ. Tôi đã chuẩn bị những phương án đối đầu với Qatar”.


Về phần mình, chân sút chủ lực của ĐT Việt Nam Lê Công Vinh cũng thay mặt các đồng đội thể hiện lòng quyết tâm: “Sức mạnh có thể thua nhưng tinh thần thì Việt Nam không thua Qatar. Toàn đội quyết tâm sẽ đạt kết quả tốt nhất ở trận lượt đi và nhân thêm sức mạnh từ sự tiếp sức của khán giả trên sân nhà Mỹ Đình để giành chiến thắng”.


NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM