Bảo Khanh phẫu thuật thành công

Ngày 24/05 vừa qua, tại bệnh viện quốc gia Singapore, tiền vệ đội tuyển QG và Thể Công Thạch Bảo Khanh đã bước lên bàn mổ sụn đầu gối và sau 10 giờ nằm viện, anh đã được trở về nước với một chiếc đầu…

Ngày 24/05 vừa qua, tại bệnh viện quốc gia Singapore, tiền vệ đội tuyển QG và Thể Công Thạch Bảo Khanh đã bước lên bàn mổ sụn đầu gối và sau 10 giờ nằm viện, anh đã được trở về nước với một chiếc đầu gối đã được mổ thành công.

Chiều qua (26/5), tiền vệ Thạch Bảo Khanh dù không thể thi đấu được cho đội nhà ở giải hạng Nhất, nhưng anh vẫn kịp về nước để thei dõi cổ vũ cho đồng đội với đôi chân đi nạng. Theo tiền vệ này, lẽ ra anh đã phải đi mổ vết sụn đầu gối (bị tràn dịch, mưng mủ nặng) từ đầu mùa giải, nhưng do chần chừ, cộng thêm việc mùa giải bắt đầu mà anh lại là trụ cột đội bóng quân đội, nên Khanh vẫn gắng thi đấu cho hết lượt đi.

Tuy vậy, sau trận đấu với ĐMN.SG, Bảo Khanh đã bị đau nặng và không thể thi đấu tiếp tục, nên anh đã xin CLB cho nghỉ và xin đài thọ chi phí để anh đi Singapore tiến hành phẫu thuật chấn thương.

Được biết, Bảo Khanh sẽ quay trở lại Singapore khám lại vào ngày 10/06 tới đây, và theo các bác sĩ Singapore, Bảo Khanh phải nghỉ thi đấu từ 5 – 6 tuần kể từ ngày mổ. Như vậy, Bảo Khanh chắc chắn vắng mặt trong danh sách ĐTVN tham dự VCK Asian Cup 2007 (khai mạc ngày 07/07), và Khanh sẽ không thể thi đấu cho Thể Công ít nhất là trong 3 trận đầu lượt về giải hạng Nhất.

Chứng kiến trận Thể Công – An Giang tại sân Mỹ Đình, HLV trưởng ĐTVN Alfred Riedl cho biết việc không thể có Bảo Khanh tại VCK Asian Cup 2007 là một mất mát lớn, bởi đây là một cầu thủ quan trọng ở hành lang cánh trái của đội tuyển. Tuy vậy, ông cũng cho biết là sẽ có phương án thay thế vì hiện tại Vũ Phong, Tiến Thành cũng là những cầu thủ có thể đảm đương vị trí này.

Về phía mình, Bảo Khanh nói: “Tôi rất tiếc nuối vì lần đầu tiên Việt Nam thi đấu tại một giải lớn như VCK Asian Cup 2007, lại được chơi trên sân nhà, nhưng do chấn thương bắt buộc phải mổ nên tôi đã không thể có mặt tại đội tuyển. Tuy vậy, mục tiêu lớn nhất của tôi ở giai đoạn tới là bình phục thật nhanh để giúp Thể Công lên hạng!”.

Theo Bóngđá

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM