Bán kết VCK lứa tuổi 19 QG – Cúp sơn Kova 2009: Cơ hội cho ai?

Chiều nay (18/3), 2 trận bán kết giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia-Cúp Sơn Kova 2009 sẽ diễn ra. Qua những gì đã thể hiện, HAGL và Trung tâm bóng đá Viettel (TTBĐ Viettel) được đánh giá nhỉnh hơn các đối thủ. Đó là cơ hội để họ ghi tên mình vào trận chung kết.

Chiều nay (18/3), 2 trận bán kết giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia – Cúp Sơn Kova 2009 sẽ diễn ra. Qua những gì đã thể hiện, HAGL và Trung tâm bóng đá Viettel (TTBĐ Viettel) được đánh giá nhỉnh hơn các đối thủ. Đó là cơ hội để họ ghi tên mình vào trận chung kết.

Cả 4 đội lọt vào bán kết đều ít nhiều để dấu ấn đối với giới chuyên môn và NHM. Đáng kể nhất là chủ nhà HAGL. Đoàn quân trẻ của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã đánh bại Nam Định trong cả 2 trận để nâng tổng số trận thắng từ vòng loại lên con số 15. Quan trọng hơn, U19HAGL là 1 tập thể đồng đều và có lối chơi nhịp nhàng, kết dính. Có lẽ, trong 4 đội vào bán kết, Bình Dương tỏ ra may mắn hơn cả khi chơi không hay hơn SLNA, nhưng nhờ tận dụng được những sai sót của đối thủ để đặt chân đến vòng knock-out thứ 2 này.

HAGL sẽ vượt qua Bình Thuận để có mặt tại trận CK

Bình Thuận tạo nên cảm giác hứng khởi nhất khi chỉ trong 1 hiệp đấu cuối cùng của trận lượt về đã lội ngược dòng trước Than Quảng Ninh, để buộc đối thủ phải sớm rời cuộc chơi. Trong lúc đó, TTBĐ Viettel nhờ nền tảng thể lực sung mãn đã vượt qua Tiền Giang bằng 2 trận thắng. Một chi tiết thú vị là cả Bình Thuận lẫn TTBĐ Viettel tiến vào trận bán kết đều dựa trên đôi chân “vay mượn” của những cầu thủ từng tham dự vòng loại. Tiền đạo Tấn Tài lập cú hat-trick cho Bình Thuận đến từ Khánh Hòa, trong khi cả 3 bàn thắng của TTBĐ Viettel đều do công của Mạnh Toàn, tiền đạo khoác áo CLB TP.HCM ở vòng loại.

Xem ra, HAGL và TTBĐ Viettel được đánh giá là có cơ hội giành vé vào chơi trận chung kết cao hơn Bình Thuận và Becamex Bình Dương. Vì thế, nếu cả chủ nhà lẫn đội bóng trẻ quân đội giành quyền đi tiếp thì cũng không phải là bất ngờ.


Lịch thi đấu cụ thể

15h00: HAGL – Bình Thuận (VTV3 THTT)

17h30: TTBĐ Viettel – B.BD

Trong trường hợp bất phân thắng bại sau 2 hiệp chính, 2 đội sẽ đá luân lưu 11m (không đá hiệp phụ).

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA