Bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2010: HLV Calisto tuyên bố sẽ không chơi phòng ngự

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách với đội hình không phải mạnh nhất, nhưng HLV Calisto vẫn thể hiện sự tự tin khi tuyên bố ĐT Việt Nam sẽ giữ nguyên lối chơi tấn công như đã thể hiện tại vòng đấu bảng. Trong khi đó, đồng nghiệp Rajagobal cũng không ngại khẳng định: Malaysia không sợ bất cứ đối thủ nào.

14/12/2010 00:00:00

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách với đội hình không phải mạnh nhất, nhưng HLV Calisto vẫn thể hiện sự tự tin khi tuyên bố ĐT Việt Nam sẽ giữ nguyên lối chơi tấn công như đã thể hiện tại vòng đấu bảng. Trong khi đó, đồng nghiệp Rajagobal cũng không ngại khẳng định: Malaysia không sợ bất cứ đối thủ nào.

 

HLV Calisto (phải) và HLV Rajagobal (trái) tạ buổi họp báo trước trận đấu- Ảnh: AFF

Tại cuộc họp báo trước trận đấu tổ chức tại Kuala Lumpur ngày hôm nay (14/12), HLV Calisto xác nhận bộ đôi hậu vệ cánh Quang Thanh và Việt Cường sẽ không thể ra sân vì chưa kịp hồi phục sau chấn thương. Trong khi đó, tiền vệ Tài Em cũng chưa ở trạng thái sẵn sàng để thi đấu. Ngoài ra, ĐT Việt Nam cũng không có sự phục vụ của Trọng Hoàng do bị thẻ đỏ trong trận gặp Singapore tại vòng đấu bảng.

 

Với những sự thiếu vắng này, HLV Calisto đánh giá rằng, ĐT Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận đấu ngày mai, trận đấu mà Malaysia nhận được sự tiếp sức của 80.000 khán giả nhà và đang đặt quyết tâm rất lớn cho mục tiêu đoạt vé vào chung kết sau 14 năm dài chờ đợi.

 

Chịu tổn thất về lực lượng, nhưng HLV Calisto vẫn không ngại ngần tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không chủ trương phòng ngự để kiếm điểm. Đó không phải là lối chơi đúng đắn. Chúng tôi sẽ không thay đổi phong cách của mình và nỗ lực chiến đấu trong từng pha bóng”.

 

Đánh giá về Malaysia, HLV Calisto nói: “Ở thời điểm này, họ đã cho thấy là một đội bóng có tổ chức tốt và có lối tấn công mạch lạc. Vì vậy, đây sẽ là một trận đấu thú vị và chúng ta cần phải chờ đợi tiếng còi mãn cuộc mới có thể biết được kết quả cuối cùng”.

 

Về phần mình, HLV Rajagobal nhận xét: “Các cầu thủ trẻ của Malaysia sẽ gặp nhiều khó khăn khi chơi bóng ở cấp độ này và họ cần phải được đặt niềm tin để vượt qua thử thách. Việt Nam vẫn là một đội bóng mạnh vì họ là đương kim vô địch và sở hữu rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng chúng tôi không sợ hãi bất cứ đối thủ nào và hơn hết, chúng tôi lại được thi đấu trên sân nhà. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để có thể chơi bóng ở đẳng cấp mà chúng tôi biết là chúng tôi hoàn toàn có khả năng đạt được”.

 

HLV Rajagobal cũng thẳng thắn phê bình báo giới Malaysia vì đã quá vội vã chỉ trích đội tuyển. Ông cho rằng đó là những đánh giá không công bằng bởi họ đã không để ý tới việc Malaysia khởi đầu hành trình tại AFF Suzuki Cup 2010 với khoảng 10 cầu thủ gặp chấn thương. Nhưng cuối cùng, ông và các học trò của mình đã vượt qua những thời điểm khó khăn nhất để có mặt tại bán kết. HLV Rajagobal nhấn mạnh: “Nhiều người cho rằng Malaysia đã may mắn khi vượt qua vòng bảng. Nhưng tôi cần phải nói lại rằng, nếu bạn không làm gì cả, bạn sẽ không bao giờ có được may mắn”.

* Trận đấu bán kết lượt đi giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào 19h00 (giờ Việt Nam) trên SVĐ Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Trong trận đấu này, ĐT Việt Nam đăng ký trang phục thi đấu Áo trắng- Quần trắng-Tất trắng.