Bán kết lượt đi AFF Mitsubishi Electric Cup 2022: ĐT Việt Nam hòa 0-0 trên sân Indonesia

Trận bán kết lượt đi giữa ĐT Indonesia và ĐT Việt Nam diễn ra chiều 6/1 trên SVĐ Gelora Bung Karno đã kết thúc với tỷ số 0-0. Hai đội sẽ tái đấu vào ngày 9/1 tới tại Hà Nội.

Tính chất quan trọng của trận đấu vòng bán kết đã buộc cả hai đội đều nhập cuộc với sự cẩn trọng. Ngay cả khi có lợi thế sân nhà, Indonesia cũng không mạo hiểm đẩy cao đội hình để gây sức ép. Trong khi đó, ĐT Việt Nam cũng dành sự ưu tiên cho sự an toàn bên phần sân nhà.

Mặc dù vậy, Indonesia vẫn tỏ ra rất nguy hiểm trong các tình huống chớp cơ hội để tổ chức tấn công nhanh nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ. Trong hiệp một, thủ thành Văn Lâm đã không ít lần phải trổ tài giải nguy cho khung thành của ĐT Việt Nam.

Sang hiệp hai, ĐT Việt Nam cho thấy sự ổn định hơn về mặt thế trận, tổ chức bọc lót kín kẽ và ngăn chặn khá tốt các pha lên bóng của đối thủ. Tuy vậy, trên hàng công, các chân sút tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong việc tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự của đội chủ nhà. Ngay cả khi HLV Park Hang Seo đưa Hồ Tấn Tài, Tuấn Hải và Văn Toàn vào sân nhằm gia tăng sức tấn công, ĐT Việt Nam vẫn không thể có được thêm pha bóng sắc sảo nào khác. Bên kia chiến tuyến, Indonesia cũng không duy trì được sức ép như những gì đã tạo ra trong 45 phút đầu trận. Tỷ số 0-0 được giữ nguyên cho đến hết trận.

Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 9/1 tại Hà Nội. Lợi thế cho thầy trò Park Hang Seo là được chơi trên sân nhà. Nhưng ngược lại, sức ép về luật bàn thắng sân khách sẽ khiến ĐT Việt Nam phải cẩn trọng hơn trước Indonesia. Bởi chỉ cần đội bóng xứ vạn đảo ghi bàn, ĐT Việt Nam sẽ phải có nhiều hơn đối thủ 1 pha lập công, nếu như muốn thắng chung cuộc để vào chơi trận chung kết.

Đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam: Văn Lâm (GK), Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu, Quang Hải, Hoàng Đức, Hùng Dũng (Tuấn Anh 75’), Văn Thanh (Tấn Tài 69’), Tiến Linh (Tuấn Hải 69’), Văn Đức (Văn Toàn 90’).

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM