Asian Cup 2007: Singapore vẫn chưa thắng

Vẫn chưa tìm kiếm được chiến thắng nào trong năm 2006 nhưng ĐT Singapore cảu HLV Avramovic đã phần nào tạo dựng được lòng tin cho CĐV nhà…

17/02/2006 00:00:00
Vẫn chưa tìm kiếm được chiến thắng nào trong năm 2006 nhưng ĐT Singapore của HLV Avramovic đã phần nào tạo dựng được lòng tin cho CĐV nhà. Đêm thứ 4 (15/2) vừa qua, SNhững chú Sư tử⬝ đã cầm hòa Hồng Kông  1-1 trên sân vận động trung tâm Hongkong sau khi bị dẫn bàn trước ở phút thứ 66. Nỗ lực của Noh Shah từ chấm đá phạt đã giúp Singapore san bằng khoảng cách chỉ 1 phút sau đó.
 
Singapore (phải) vẫn chưa thắng…

HLV Avramovic tỏ ra hài lòng về màn trình diễn của đội nhà: SChúng tôi đã gây được áp lực tốt lên đối thủ nhưng không tận dụng được cơ hội để vượt lên. Dù sao đây cũng là một trận đấu tốt của Singapore. Vấn đề Singapore cần cải thiện là khả năng tâp trung cũng như kỹ thuật xử lý bóng⬝. Trận đấu với Hongkong cũng là bước tập dượt cuối cùng của Singapore trước khi gặp Iraq vào ngày 22/2 tới.

 
Cũng nhằm chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2007, Lebanon đã tới đảo Síp tập huấn và thi đấu với CLB đang dẫn đầu giải VĐQG Síp, Apollon. Bị dẫn trước chỉ sau 5 phút nhưng Lebanon cũng tìm được bàn gỡ  ở đầu hiệp 2 nhờ công của Mohamed Qassas. Đây là một phần trong kế hoạch chuẩn bị cảu Lebanon trước khi gặp Kuwait  vào ngày 22/2 tại Beirut. Hiện tại Kuwait cũng đang tập huấn tại đảo Síp và HLV người Rumani của họ – Mihai Stoichita đã đến theo dõi Lebanon thi đấu với Apollo.
 
Liên quan đến Asian Cup, đội tuyển Trung Quốc vừa nhận được tin mừng khi tiền vệ Li Tie sẽ về tham dự vòng loại gặp Palestine vào ngày 22/2. Tiền vệ Everton hiện vẫn chưa hoàn toàn bình phục được chấn thương nhưng anh khẳng định sẽ về ĐTQG. Ngoài Li Tie, Sun Jihai (Machester City) cũng sẽ về nước trong vài ngày tới.
 
Một Sđại gia⬝ Đông Á khác là Nhật Bản sẽ chuẩn bị cho trận ra quân gặp Ấn Độ bằng cuộc độ sức với Phần Lan. HLV Zico (Nhật Bản) cho biết sẽ tiếp tục thử nghiệm sơ đồ 3-6-1 dù Nhật Bản đã từng thua Mỹ (2-3) cách đây 6 ngày với chiến thuật này. Ngay sau trận đấu với Ấn Độ, Nhật Bản sẽ sang Đức, tiếp tục giao hữu với Bosnia – Herzegovina (28/2).
(Theo Bóng đá)