ASIAN CUP 2007: Palestine không được chơi trên sân nhà

LĐBĐ châu Á (AFC) không chấp thuận cho Palestine được chơi các trận đấu thuộc vòng loại ASIAN Cup 2007 trên sân nhà Gaza.

19/01/2006 00:00:00
LĐBĐ châu Á (AFC) không chấp thuận cho Palestine được chơi các trận đấu thuộc vòng loại ASIAN Cup 2007 trên sân nhà Gaza.
 

Mặc dù LĐBĐ Palestine (PFF) rất mong muốn được tổ chức các trận đấu của ĐT Palestines trong khuôn khổ bảng E gặp Singapore, Iraq và Trung Quốc trên sân nhà Gaza sau khi chấm dứt 38 năm chịu sự kiểm soát của Israel. Tuy nhiên, đề nghị trên đã không nhận được sự chấp thuận của AFC do tình hình an ninh không đảm bảo tại Palestine cũng như Iraq.

 
Phó Tổng thư ký AFC Dato Paul Mony nói: SBTC thi đấu quyết định không cho phép LĐBĐ Palestine và LĐBĐ Iraq thi đấu trên sân nhà cho đến khi tình trạng an ninh được cải thiện⬝.
 
Bắt đầu gia nhập AFC từ năm 1998, tuy nhiên Palestine buộc phải thi đấu các trận quốc tế trên các SVĐ nằm ngoài vùng lãnh thổ. Tại vòng loại World Cup 2006, Ssân nhà⬝ của ĐT Palestine là SVĐ thành phố Doha (Qatar).
 
Trước khi nhận được quyết định trên từ AFC, LĐBĐ Plestine đã rất hy vọng ĐTQG Palestine sẽ được chơi trên sân Gaza dưới sự cổ vũ của của khoảng 15.000 khán giả nhà. Tuy nhiên, cuối cùng mong muốn này đã không trở thành hiện thực vì tình hình an ninh, một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu đối với một trận đấu, đã không được bảo đảm.
 
Được biết, Qatar hoặc Jordan đang được xem là những nơi phù hợp để Palestine chọn làm sân nhà các trận vòng loại Asian Cup 2007. Tại bảng E, Palestine sẽ gặp Singapore vào ngày 1/3, gặp Iraq vào ngày 16/8 và gặp Trung Quốc vào ngày 11/10.
VFF