Anh mất trụ cột thứ ba vì chấn thương

04/06/2012 00:00:00

Gary Cahill rút cuộc đã không thể dự Euro 2012 vì ca chấn thương nặng trong trận giao hữu thắng Bỉ hôm thứ bảy.

Trung vệ của tuyển Anh dính chấn thương ở hiệp một trận đấu sau khi bị tiền đạo tuyển Bỉ Dries Merrtens đẩy từ phía sau dẫn tới va chạm mạnh với thủ môn đồng đội Joe Hart.

Kết quả chụp X cho thấy Cahill bị gãy cả hai bên xương hàm và anh này vì thế, không thể cùng tuyển Anh chinh chiến tại Euro 2012.

Gary-Cahill-1338762643_480x0.jpg

Cú va chạm mạnh khiến Cahill bị gãy xương hàm.

John Terry cũng dính chấn thương gân kheo trong trận giao hữu với Bỉ, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy trung vệ trụ cột này chỉ bị đau nhẹ và hoàn toàn đủ thể lực dự Euro 2012.

Cahill là trụ cột thứ ba và là thành viên thứ tư của tuyển Anh phải nói lời từ biệt các đồng đội trong đợt tập trung chuẩn bị cho giải đấu lớn tại Ba Lan – Ukraine vì chấn thương. Trước đó, đội quân dưới trướng HLV Roy Hodgson đã mất tiền vệ dẫn dắt lối chơi Frank Lampard (bắp đùi) và tiền vệ phòng ngự Gareth Barry (cơ háng). Thủ môn dự bị số hai John Ruddy thì rời đội chỉ sau một ngày tập trung vì bị gãy ngón tay.


Người được đôn lên từ danh sách dự bị để thay thế Gary Cahill là Martin Kelly, hậu vệ trái 22 tuổi của Liverpool mới đá trận ra mắt cho tuyển Anh trong trận thắng chủ nhà Na Uy hôm 26/5.


Chấn thương của Cahill là một đòn nặng nữa giáng vào tuyển Anh trước thềm Euro 2012. Trung vệ này đá cặp rất ăn ý với John Terry trong khoảng nửa cuối giai đoạn vòng loại cùng tuyển Anh. Ở cấp CLB, họ cũng chơi rất ăn ý sau khi Chelsea mua Cahill về từ Bolton hồi tháng một. Cahill thậm chí còn là trụ cột của Chelsea ở chặng cuối cuộc chinh phục Champions League.

Việc Cahill phải ngồi nhà đồng nghĩa với cơ hội đá chính cạnh Terry sẽ mở ra với một trong hai cái tên, Joleon Lescott hoặc Phil Jagielka. Nhưng cả hai anh này đều không được đánh giá cao và chưa có nhiều thời gian làm quen với Terry trong vai trò gọng kìm phía trước cầu môn tuyển Anh.


Tuyển Anh còn một trung vệ nữa là Phil Jones. Nhưng cầu thủ đa năng của MU nhiều khả năng sẽ được Hodgson chọn đá tiền vệ phòng ngự, thay Gareth Barry.

Rio Ferdinand, trung vệ kỳ cựu từng cựu thủ quân và đá 81 trận cho tuyển Anh thì bị Hodgson dứt khoát gạt ra khỏi kế hoạch Euro 2012 ngay từ những ngày đầu HLV này nhậm chức.


Anh nằm ở D Euro 2012 với đồng chủ nhà Ukraine, Thụy Điển và Pháp – đội họ sẽ gặp trong trận ra quân ngày 11/6.