Anh gặp lại Croatia tại Vòng loại World Cup 2010

Hôm qua 25/11, lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2010 đã được FIFA long trọng tổ chức tại thành phố Durban (Nam Phi). Kết quả của những lá thăm may rủi đã mang tới những cuộc hội ngộ thú vị giữa Anh – Croatia…

Hôm qua 25/11, lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2010 đã được FIFA long trọng tổ chức tại thành phố Durban (Nam Phi). Kết quả của những lá thăm may rủi đã mang tới những cuộc hội ngộ thú vị giữa Anh  – Croatia, Hàn Quốc – CHDCND Triều Tiên, Thụy Điển – Đan Mạch, Kwait – Iran hay CH Czech – Slovakia.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, người Anh liên tiếp ở trong những tâm trạng vô cùng khác nhau. Thất vọng đến cùng cực khi bị Croatia bóp nát giấc mơ Euro 2008, ê chề vì không còn suất hạt giống tại vòng loại World Cup 2010 khu vực Châu u và đột nhiên “lại người” khi sẽ được tái ngộ Croatia tại vòng loại của cúp bóng đá thế giới lần thứ 19.

Các tuyển thủ Anh chắc chắn sẽ đếm từng ngày tới khi được gặp lại Croatia và chắc chắn không ít người trong số họ đang nung nấu một ý chí báo thù. Chưa cần biết ai sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng tại đội tuyển Anh nhưng có thể khẳng định 100% rằng người đó sẽ phải chịu sức ép rất lớn trong những trận quyết đấu với “kẻ phá bĩnh” Croatia.

Anh và Croatia – một cuộc tái ngộ đầy duyên nợ

Vòng loại World Cup khu vực Châu u cũng sẽ chứng kiến một cuộc hội ngộ thú vị khác giữa Thụy Điển và Đan Mạch, những người anh em thân thiết tại bán đảo Scandinavi. Tại Euro 2004, hai đội láng giềng này đã cùng dắt tay nhau vào tứ kết sau khi thủ hòa 2-2 và buộc đương kim Á quân khi đó là Italia phải cay đắng xách valy về nước.

Nhưng tại vòng loại Euro 2008 vừa qua, Thụy Điển đã không thể giúp gì được Đan Mạch và đành phải ngậm ngùi cùng Tây Ban Nha lọt vào VCK với tư cách là 2 đội đứng đầu bảng F. ~ lần tái ngộ này, liệu “Những người anh em Viking” có thể làm nên chuyện trước Bồ Đào Nha – một đội tuyển khác của bán đảo Iberia. Phần hai của cuộc chiến giữa những bán đảo lớn tại cựu lục địa chắc chắn sẽ rất đáng xem.

Tương tự như Thụy Điển và Đan Mạch, CH Czech và Slovakia – những người anh em thuộc Tiệp Khắc cũ – cũng đã ở cùng bảng D vòng loại Euro 2008. Nhưng trong khi CH Czech kết thúc vòng loại ở vị trí nhất bảng thì người hàng xóm của họ chỉ về đích ở vị trí thứ tư.

Lần này, bảng 4 của vòng loại World Cup khu vực Châu u sẽ không có sự hiện diện của đại gia Đức và những đối thủ ngang tầm còn lại chỉ là Ba Lan hay Bắc Ireland. Liệu CH Czech có “cưu mang” được người anh em Slovakia?

Kết quả bốc thăm vòng loại World Cup Châu u đã làm hài lòng các đội bóng lớn

Nhìn chung, kết quả bốc thăm đã làm hài lòng hầu hết các đội bóng lớn tại Châu u khi không có một bảng đấu nào thực sự được coi là bảng tử thần. Các đại gia như Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Italia hay Hà Lan đều có cơ hội lớn để giành suất vào thẳng tại các bảng đấu của mình.

Chuyển sang vòng loại khu vực Châu Phi, những người hâm mộ bóng đá sẽ được chứng kiến một sự kiện đặc biệt đó là Nam Phi – nước chủ nhà World Cup 2010 – vẫn phải thi đấu vòng loại. Đây là lần đầu tiên một đội chủ nhà phải tham gia vòng loại kể từ năm 1934.

Nguyên nhân của việc này là vì vòng loại World Cup khu vực Châu Phi là một “vòng loại kép” và kết quả của nó cũng được dùng để quyết định đội lọt vào giải vô địch Châu Phi (CAN 2010).

3 đội đứng đầu tại 5 bảng của vòng loại thứ hai sẽ được vào thẳng CAN 2010. Suất còn lại thuộc về đội chủ nhà Angola.

Là khu vực có số bảng đấu lớn nhất nhưng thể thức thi đấu vòng loại World Cup tại Châu Phi không quá phức tạp. Người ta đang kỳ vọng vào sự trở lại của những thế lực một thời như Cameroon hay Nigeria sau khi lỡ hẹn một cách đầy đáng tiếc với World Cup 2006.

Australia sẽ bắt đầu vòng loại World Cup đầu tiên với tư cách là thành viên AFC bằng một bảng đấu “xương xẩu”

Tại Châu Á, bảng A được được đánh giá là bảng đấu nặng nhất với sự góp mặt của “tân binh” Australia, ĐKVĐ Asian Cup Iraq, ĐKVĐ Asiad Qatar và Trung Quốc – ĐKVĐ Đông Á nhưng mới chỉ 1 lần tham dự World Cup. “Đại hội quần hùng” này chắc chắn sẽ thu hút được nhiều sự chú ý của khán giả và giới truyền thông.

Tuy nhiên, sự chú ý đặc biệt cũng sẽ được dành cho những trận đấu giữa Hàn Quốc – Triều Tiên tại bảng C. Trong bối cảnh những động thái nhằm hàn gắn quan hệ và kéo 2 miền Triều Tiên xích lại gần nhau hơn đang có được những kết quả tích cực, biết đâu những trận đấu giữa những người anh em này sẽ chỉ còn là kỷ niệm trong một tương lai gần.

Một cuộc đối đầu thủ vị khác đó là sự tái ngộ của Iran và Kuwait, những đội bóng thuộc vùng Vịnh. Trong 6 lần chạm trán với Iran tại các vòng loại World Cup trong quá khứ, Kuwait vẫn chưa 1 lần được nếm hương vị chiến thắng và họ đang quyết tâm viết lại lịch sử.

Vòng loại World Cup 2010 đã được khởi động vào tháng 08 vừa qua và sẽ kết thúc vào tháng 11/2009. 170 đội tuyển trên toàn thế giới sẽ cạnh tranh 31 suất tham dự sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh cùng đội chủ nhà Nam Phi. Lịch thi đấu cụ thể của khu vực Châu u, Châu Á, Châu Phi và CONCACAF sẽ được xác định trong thời gian tới.

 

Kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2010

Khu vực Châu u (13 suất)

Bảng 1: Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Đan Mạch, Hungary, Albania, Malta.
Bảng 2: Hy Lạp, Israel, Thụy Sĩ, Moldova, Latvia, Luxembourg.
Bảng 3: Czech, Ba Lan, Bắc Ireland, Slovakia, Slovenia, San Marino.
Bảng 4: Đức, Nga, Phần Lan, Xứ Wales, Azerbaijan, Liechtenstein.
Bảng 5: Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Bosnia, Armenia, Estonia.
Bảng 6: Croatia, Anh, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Andorra.
Bảng 7: Pháp, Romania, Serbia, Lithuania, Áo, Đảo Faroe.
Bảng 8: Italia, Bulgaria, CH Ireland, Síp, Georgia, Montenegro.
Bảng 9: Hà Lan, Scotland, Na Uy, Macedonia, Iceland.

Thể thức thi đấu: 9 đội đứng đầu mỗi bảng được vào thẳng VCK. 8 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ đá 2 lượt đi và về với nhau để chọn ra 4 đội cuối cùng được có mặt tại Nam Phi.

Khu vực Châu Phi (6 suất)

Bảng 1: Cameroon, Đảo Cape Verde, Tanzania, Mauritius.
Bảng 2: Guinea, Zimbabwe, Namibia, Kenya.
Bảng 3: Angola, Benin, Uganda, Niger.
Bảng 4: Nigeria, Nam Phi, Equatorial Guinea, Sierra Leone.
Bảng 5: Ghana, Libya, Gabon, Lesotho.
Bảng 6: Liberia, Algeria, Senegal, Gambia.
Bảng 7: Bờ Biển Ngà, Mozambique, Botswana, Madagascar.
Bảng 8: Morocco, Rwanda, Ethiopia, Mauritania.
Bảng 9: Burkina Faso, Tunisia, Burundi, Seychelles.
Bảng 10: Mali, Congo, Sudan, Chad.
Bảng 11: Togo, Eritrea, Zambia, Swaziland.
Bảng 12: Ai Cập, DR Congo, Malawi, Djibouti.

Thể thức thi đấu: 12 đội đứng đầu các bảng và 8 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ được lọt vào vòng loại tiếp theo (5 bảng, mỗi bảng 4 đội). 5 đội đứng đầu các bảng sẽ được vào thẳng VCK.

Khu vực Châu Á (4,5 suất)

Bảng 1: Australia, Trung Quốc, Iraq, Qatar.
Bảng 2: Nhật Bản, Bahrain, Oman, Thái Lan.
Bảng 3: Hàn Quốc, Triều Tiên, Jordan, Turkmenistan.
Bảng 4: Saudi Arabia, Uzbekistan, Lebanon, Singapore.
Bảng 5: Iran, Kuwait, UAE, Syria.

Thể thức thi đấu: Vòng 1 và 2 tại khu vực Châu Á đã kết thuc. Vòng 3 sẽ gồm 5 đội đặc cách không phải tham dự vòng 1 và 2, 11 đội đặc cách không phải tham dự vòng 2 và 4 đội vượt qua vòng 2. 20 đội này sẽ được chia làm 5 bảng thi đấu vòng tròn 2 lượt từ 6-2-2008 đến 10-9- 2008.

Hai đội đầu mỗi bảng sẽ được tham dự vòng 4. Vòng 4 sẽ gồm 10 đội chia làm 2 bảng, mỗi bảng 5 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt từ ngày 15-10-2008 đến 9-9-2009.

Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành vé đến thẳng Nam Phi. Hai đội xếp thứ 3 mỗi bảng sẽ đá playoff vào ngày 1 và 14-10- 2009. Đội thắng sẽ đá playoff tiếp với đại diện của khu vực châu Đại Dương vào ngày 14 và 21-11-2009 để giành vé dự World Cup 2010.

Khu vực CONCACAF (3,5 suất)

Cặp đấu 1A: Dominica – Barbados (đội thắng gặp Mỹ).
Cặp đấu 1B: Đảo Turks & Caicos – Saint Lucia (đội thắng gặp Guatemala).
Cặp đấu 1C: Bermuda – Đảo Cayman (đội thắng gặp Trinidad & Tobago).
Cặp đấu 1D: Aruba – Antigua & Barbuda (đội thắng gặp Cuba).
Cặp đấu 2A: Belize – Saint Kitts & Nevis (đội thắng gặp Mexico).
Cặp đấu 2B: Bahamas – Đảo British Virgin (đội thắng gặp Jamaica).
Cặp đấu 2C: CH Dominica – Puerto Rico (đội thắng gặp Honduras).
Cặp đấu 2D: Canada – Saint Vincent/Grenadines
Cặp đấu 3A: Đảo US Virgin – Grenada (đội thắng gặp Costa Rica).
Cặp đấu 3B: Suriname – Montserat (đội thắng gặp Guyana).
Cặp đấu 3C: El Salvador – Anguilla (đội thắng gặp Panama).
Cặp đấu 3D: Nicaragua – Netherlands Antilles (đội thắng gặp Haiti).

Thể thức thi đấu: 4 đội cuối cùng còn lại tại 1 nhóm được xếp cùng vào 1 bảng đấu. 3 bảng đấu tiến hành đá vòng tròn 1 lượt để chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng lọt vào vòng đấu bảng cuối cùng. 6 đội còn lại tiếp tục đá vòng tròn để chọn ra 3 đội đứng đầu vào thẳng VCK. Đội thứ tư sẽ đá play-off với đội đứng thứ năm khu vực Nam Mỹ.

Khu vực Nam Mỹ (4,5 suất)

Thể thức thi đấu: 10 đội (Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Peru, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador) đá vòng tròn 2 lượt để chọn ra 4 đội đứng đầu giành vé vào thẳng VCK. Đội xếp thứ năm sẽ đá play-off với đội đứng thứ năm vòng loại cuối cùng của khu vực CONCACAF.

Khu vực Châu Đại Dương (0,5 suất)

Thể thức thi đấu: 4 đội Fiji, New Caledonia, Vanuatu, New Zealand đã lọt vào vòng loại cuối cùng và sẽ đá vòng tròn 2 lượt để chọn ra 2 đội đứng đầu. Sau đó, 2 đội này lại đá 2 trận đi và về với nhau để chọn ra đội “vô địch” vòng loại. Đội này sẽ đá play-off với 1 trong 2 đội bóng xếp thứ ba tại vòng loại cuối cùng của khu vực Châu Á.

Theo VTC