Ancelotti hãi hùng vì lịch thi đấu 'bão táp'

Quãng ngày tươi đẹp của Real Madrid có thể sẽ chấm dứt vào nửa cuối tháng 12 và tháng 1 năm tới, khi họ đối mặt với một lịch thi đấu rất nặng. Thậm chí nếu không cẩn trọng, thầy trò Carlo Ancelotti có thể mất tất cả.

 
Ancelotti lo lắng trước lịch thi đấu đáng ngại của Real Madrid.
Ancelotti lo lắng trước lịch thi đấu đáng ngại của Real Madrid.

Real Madrid đang thể hiện một phong độ chói sáng đến khó tin. 12 trận gần nhất, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha toàn thắng, ghi tới 47 bàn thắng. Nhìn cách mà Cristiano Ronaldo thi đấu và rồi làm khổ hàng thủ đối phương, tất cả đều có chung một nhận định, thật khó để cản bước “Bầy kền kền trắng” lúc này. Nhưng với HLV Carlo Ancelotti, ông có nhiều lý do để lo ngại hơn là ngồi thưởng thức những chiến công thời gian qua của đội.

Công bằng mà nói, lịch thi đấu thời gian qua của Real Madrid có phần tương đối nhẹ. Rất nhiều đối thủ mà họ gặp đều thuộc loại dưới cơ. Có mỗi Barcelona cân tài cân sức thì Ancelotti và các học trò lại có lợi thế sân nhà. Phải vào giữa tháng 12 tới, bão táp thực sự mới ập đến với đội bóng chủ sân Bernabeu. Đây là thời điểm mà họ phải đối mặt với một lịch thi đấu rất nặng.

Vào khoảng giữa tháng 12, Real Madrid sẽ lên đường sang Ma-rốc dự Club FIFA World Cup. Mặc dù chỉ phải thi đấu tối đa 2 trận, nhưng chắc chắn nó cũng sẽ khiến những siêu sao của đội bóng áo trắng tổn hao không ít sức lực.

Hết giải đấu Ma-rốc, Real Madrid trở lại Tây Ban Nha và sẽ có chuyến làm khách tới Mestalla của Valencia. Rồi trận derby Madrid với Getafe vào 18/1, rồi trận derby Madrid khác với Atletico Madrid vào 8/2 trên sân Vicente Calderon.

Xen kẽ những trận đấu đã xác định trước đối thủ kể trên, Real Madrid còn phải tham dự vòng knock-out Champions và vòng tứ kết Cúp nhà Vua. Các đối thủ tiềm năng đều thuộc loại khó nhằn và nếu không cẩn trọng, Ancelotti và các học trò có thể sẽ phải rời cuộc chơi.

Ngoài ra, trong giai đoạn nghỉ Giáng sinh, Real Madrid còn có trận giao hữu với AC Milan ở UAE. Nhưng đáng ngại hơn cả là quãng thư giãn 20 ngày. Nó có thể tạo ra sức ì cho các ngôi sao.

Từ giờ cho tới giữa tháng 12, Ancelotti sẽ phải có những tính toán rất cẩn trọng về lực lượng, làm sao để không mất thêm những trụ cột vì chấn thương. Nếu có thể vượt qua quãng thời gian bão táp Giáng sinh và năm mới, “Kền kền trắng” có thể tạo ra một mùa giải thành công nữa.

Nguồn: TPO