AFF Suzuki Cup 2008 mới là mục tiêu tối thượng của ĐT Việt Nam

Đó là lời khẳng định của HLV trưởng Henrique Calisto trong buổi gặp gỡ và trao đổi thông tin với báo chí tại khách sạn Tây Hồ – nơi đóng quân của ĐT Việt Nam chuẩn bị…

Đó là lời khẳng định của HLV trưởng Henrique Calisto trong buổi gặp gỡ và trao đổi thông tin với báo chí tại khách sạn Tây Hồ – nơi đóng quân của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu giao hữu gặp ĐT Singapore và tham dự T&T Cup 2008 sắp tới. Cùng đối thoại với báo chí còn có đại diện cho các cầu thủ là tiền vệ Thạch Bảo Khanh.

 

Sở dĩ HLV trưởng Calisto quyết định tổ chức buổi họp báo ngay trong ngày tập trung đầu tiên của ĐTQG là nhằm trao đổi một cách thẳng thắn với báo chí về tất cả các vấn đề liên quan đến đội tuyển đang được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian qua, qua đó ông mong muốn rằng báo chí sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về quá trình xây dựng đội tuyển và về mục tiêu chính của đội tuyển trong năm nay.

HLV Calisto gặp gỡ trao đổi thông tin với báo chí – Ảnh: Quốc Khánh

 

Không có chuyện phân chia bè phái và thiên vị trong đội tuyển

Về thông tin có chuyện “chia bè kết phái” trong đội tuyển và sự thiên vị trong cách dùng người của HLV trưởng vốn tốn khá nhiều giấy mực của báo chí trong những ngày qua, HLV Calisto nói: “Không hề có chuyện phân chia bè phái trong lòng đội tuyển, càng không có chuyện tôi thiên vị hay ưu ái cho bất kỳ cầu thủ hay nhóm cầu thủ nào. Cũng chính vì thông tin này mà hôm nay đi cùng tôi còn có Thạch Bảo Khanh, một cầu thủ nhiều năm khoác áo ĐTQG, hiểu rõ nội tình đội nên sẽ đưa ra câu trả lời khách quan nhất.

 

Tôi xin tâm sự một điều rằng, năm ngoái CLB Đồng Tâm Long An  có tới 8 cầu thủ trong đội hình ĐTQG, con số cầu thủ đến từ CLB Bình Dương cũng không hề ít, nhưng khi đó không thấy ai nhắc đến chuyện bè phái. Cũng trong năm qua, ở đội tuyển cũng có rất nhiều cầu thủ Đồng Tháp và khi đó HLV Trần Công Minh người Đồng Tháp cũng là người của BHL, nhưng cũng không thấy ai đặt câu hỏi có sự thiên vị hay không. Năm nay, có ý kiến cho rằng tôi thiên vị các cầu thủ Đồng Tâm Long An, đó là một đánh giá sai lầm bởi nếu có sự thiên vị đó, đã không có chuyện có tới 9 cầu thủ của Bình Dương được triệu tập lần này. Trên thế giới, một đội bóng lớn có nhiều cầu thủ khoác áo ĐTQG là điều hết sức bình thường. Ai có khả năng người đó sẽ được triệu tập bất kể anh ta thi đấu cho đội bóng nào”.

 

Trước câu hỏi có hay không một cầu thủ của đội tuyển “tung” thông tin ra báo chí, gây mâu thuẫn trong đội tuyển và đã bị ông loại khỏi danh sách tập trung, HLV Calisto trả lời: “Tất cả các cầu thủ trong ĐTQG đều có quyền tự do ngôn luận nhưng không được phép làm tổn hại đến toàn đội. Khi cầu thủ này nêu ý kiến trước báo chí về việc mất đoàn kết của đội tuyển, các cầu thủ trong đội đều cảm thấy rất buồn cười, bởi làm gì có chuyện đó. Tuy nhiên, việc tôi quyết định loại cầu thủ nào thì đó là do phong độ của anh ta không tốt và không đáp ứng được yêu cầu thủ BHL mà thôi”.

HLV Calisto: “Mục tiêu quan trọng nhất của ĐTQG chính là AFF Suzuki Cup 2008” – Ảnh: Quốc Khánh

 

AFF Suzuki Cup mới là mục tiêu lớn nhất

Trước câu hỏi LĐBĐVN ra áp lực đối với đội tuyển tại T&T Cup 2008 sắp tới, HLV Calisto nói: “Sáng nay tôi vừa họp với chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và TTK Trần Quốc Tuấn. Chúng tôi thống nhất với nhau rằng, mục tiêu chính phải là AFF Cup, chứ không phải là những giải đấu giao hữu, mang tính thử nghiệm. Nếu cần thắng, chúng ta đã có thể chọn Lào, Campuchia hay Brunei để đá giao hữu. Như thế sẽ dễ dàng hơn nhiều. Điều quan trọng là chúng ta cần các đối thủ mạnh để thi đấu cọ xát chứ không phải đá giao hữu để lấy kết quả. Nếu đặt mục tiêu vô địch Cúp TP HCM, chắc chắn tôi đã không để Thanh Bình hay Tấn Trường tập trung cùng ĐT Olympic QG và sử dụng đội hình với nhiều thử nghiệm như vậy. Đội hình tham dự AFF Cup sẽ chỉ có 20 cầu thủ và tôi cần phải có sự bảo đảm rằng đó là những cầu thủ tốt nhất. Vì thế, chẳng có lý do gì chúng ta lại đặt nặng vấn đề thành tích tại các giải giao hữu đến như vậy. Tôi biết các CĐV luôn khao khát chiến thắng. Nhưng thắng ở đâu, ở giải đấu nào còn quan trọng hơn thế. Nếu muốn vô địch T&T Cup 2008 sắp tới,chúng ta mời những đội mạnh như Thái Lan, Uzbekistan, CHDCND Triều Tiên để làm gì? Chúng ta từng thắng ở những giải giao hữu và rồi thua ở giải đấu quan trọng sau đó vì vậy cần phải xác định rõ ràng đâu là mục tiêu chính của đội tuyển. Dĩ nhiên, trong năm nay AFF Suzuki Cup mới là mục tiêu tối thượng của ĐTQG”. 

 

Thủ môn Phan Văn Santos vẫn tập trung cùng toàn đội

Liên quan đến quyết định xin rút tên khỏi đội tuyển của thủ môn Phan Văn Santos, HLV Calisto cho biết: “Cách đây 2 ngày, Santos có gửi email xin phép được vắng mặt trong đợt tập này để lo chuẩn bị cho vợ sinh con. Santos cũng trình bày rằng sau giải quốc tế TPHCM tinh thần của cậu ta cũng không được tốt và cần có thời gian để ổn định trở lại. Tôi xin nhấn mạnh rằng, Santos không hề có ý từ chối thi đấu cho ĐTQG mà chỉ xin không tập trung đợt này mà thôi. Tuy nhiên tôi không đồng ý bởi nếu cậu ta không tập trung đợt này, chắc chắn cậu ta sẽ không có cơ hội tham dự AFF Cup bởi một lẽ đơn giản, cậu ta đã không theo chu trình tập huấn của toàn đội thì làm sao có thể đạt phong độ tốt. Hiện tại, Santos đã giải quyết xong chuyện gia đình cũng như các khúc mắc khác và chắn chắn sẽ có mặt tập trung cùng toàn đội trong ngày hôm nay”.

Tiền vệ Thạch Bảo Khanh:“Tôi không hề thấy HLV Calisto có bất kỳ sự thiên vị nào trong đội tuyển. Các cầu thủ ĐTLA trong những năm qua đều thi đấu trong màu áo ĐTQG và đều thể hiện được khả năng của mình. Không phải vì có HLV Calisto nên họ mới được vào đội tuyển”.

 

“Việc HLV Calisto bố trí một số cầu thủ thi đấu trái với vị trí sở trường chính là nằm trong ý đồ thử nghiệm. Không chỉ riêng tôi mà bất kể một cầu thủ chuyên nghiệp nào đều cũng sẽ tuân thủ theo sự sắp xếp của BHL. Đó là nguyên tắc trong bóng đá bởi nó liên quan đến đấu pháp, chiến thuật của các HLV. Cá nhân tôi, tôi nhận thấy rằng khi được chuyển sang thi đấu bên cánh phải cũng là điều rất thú vị, thực tế tôi thường xuyên có các pha đột phá bên cánh này và tạo nhiều sức ép lên hàng thủ của đội bạn”.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM