AFF Suzuki Cup 2008, bảng B, ĐT Việt Nam-ĐT Thái Lan: 0-2

Chiều nay (6/12), ĐT Việt Nam bước vào trận đấu khai màn trong hành trình chinh phục AFF Suzuki Cup 2008. Mặc dù rất nỗ lực nhưng các học trò của HLV Calisto vẫn không thể tạo được bất ngờ trước ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch Thái Lan và để thua với tỷ số 0-2.

06/12/2008 00:00:00

Chiều nay (6/12), ĐT Việt Nam bước vào trận đấu khai màn trong hành trình chinh phục AFF Suzuki Cup 2008. Mặc dù rất nỗ lực nhưng các học trò của HLV Calisto vẫn không thể tạo được bất ngờ trước ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch Thái Lan và để thua với tỷ số 0-2.

 

Dưới đây là những diễn biến chính của trận đấu

 

19h30, SVĐ Surakul-Phuket-Thái Lan

 

Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam:

Thủ môn: Dương Hồng Sơn (1)

Hậu vệ: Đoàn Việt Cường (2), Nguyễn Minh Đức (3), Vũ Như Thành (7), Huỳnh Quang Thanh (16)

Tiền vệ: Lê Tấn Tài (14), Phan Văn Tài Em (22), Nguyễn Minh Phương (12-đội trưởng), Phạm Thành Lương (19)

Tiền đạo: Lê Công Vinh (9), Nguyễn Việt Thắng (21)

 

Đội hình xuất phát của ĐT Thái Lan:

Kittisak 1 (TM), Suree Sukha (2), Chonlattit (4), Nataporn (6), Datsakorn Thonglao (7-đội trưởng), Suchao (8), Teerasil (10), Natthaphong (12), Teeratep (14), Surat (15), Sutee (17)

 

HIỆP 1


19h30, trọng tài nổi còi khai cuộc với quyền giao bóng thuộc về chủ nhà Thái Lan


19h30, trọng tài nổi còi khai cuộc với quyền giao bóng thuộc về chủ nhà Thái Lan

  

Phút 5, Thái Lan có pha vây hãm đầu tiên về phía khung thành ĐT Việt Nam, tuy nhiên cú đánh đầu của Teerasil không gây nhiều khó khăn cho thủ thành Hồng Sơn.


Phút 8
, lưới của ĐT Việt Nam suýt rung lên khi Suree (2) đi bóng bên biên trái trước khi thực hiện đường căng ngang rất thuận lợi. Rất may cho thủ môn Hồng Sơn là Teerasil đệm bóng hụt ngay trước vạch 5m50. Thái Lan đang tạo áp lực rất lớn bên phần sân của ĐT Việt Nam.

Phút 11, Hồng Sơn xuất sắc bay người cản phá cú sút của Teerathep (14). Hàng công của đội bóng xứ chùa Vàng tỏ ra qua nguy hiểm với lối chơi tốc độ và kỹ thuật.

Phút 14, lại một pha sóng gió được đội bạn tạo ra trước khung thành ĐT Việt Nam, rất may hàng thủ đã có sự bọc lót,  kịp thời giải nguy sau pha đón bóng hụt của thủ môn Hồng Sơn.

Phút 18, ĐT Việt Nam được hưởng 1 quả phạt cách khung thành đối phương khoảng 35m. Công Vinh quyết định sút thẳng, bóng đi căng nhưng không vượt qua được hàng phòng ngự Thái Lan.

Phút 26, trong một pha lên bóng của ĐT Việt Nam, Việt Thắng bị phạm lỗi. Cú sút phạt từ cự ly xa sau đó của Công Vinh đưa bóng đi khá căng, nhưng lại trúng vị trí thủ thành Kittisak.

Phút 35, Thái Lan được hưởng 1 quả phạt ngay trước vạch 16m50. Sutee Suksomkit (17) thực hiện chuẩn xác, mở tỷ số 1-0 cho ĐT Thái Lan.

 

Trước đó, do phản ứng trọng tài, Việt Thắng và Thành Lương đều phải nhận thẻ vàng.

Sau bàn thắng phá vỡ thế quân bình, chủ nhà Thái Lan tiếp tục gây sức ép với lối chơi tấn công đa dạng.

Phút 42, Minh Phương “treo bóng” rất khó chịu vào trung lộ, buộc thủ thành Kittisak phải băng ra đấm bóng giải nguy.

Phút 44, thủ môn Kittisak bắt bóng không dính sau pha đánh đầu của Tấn Tài, tiếc rằng Công Vinh băng vào quá chậm, bỏ lỡ cơ hội có thể ghi bàn gỡ hoà cho ĐT Việt Nam. Các học trò của HLV Calisto vẫn đang thi đấu đầy nỗ lực.

Phút 45, Sutee (17) bất ngờ câu bóng vào khu vực cấm địa của ĐT Việt Nam, đến lượt thủ thành Hồng Sơn phạm sai lầm khi bắt bóng không dính, tạo cơ hội cho Suchao Nutnum (8) dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT Thái Lan.

 

Sau bàn thắng nhân đôi cách biệt của đội chủ nhà, trọng tài cũng thồi còi kết thúc hiệp 1

HIỆP 2

Phút 51, Thonglao trổ tài đá phạt từ cự ly gần 30m, bóng đi căng nhưng không chuẩn xác. Thái Lan vẫn thể hiện sự lấn lướt trên sân.

Phút 66, ĐT Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên: Việt Thắng rời sân nhường chỗ cho Quang Hải.

 

Phút 68, Bảo Khanh vào thay Thành Lương. 

Phút 71, Vũ Phong vào thay Tấn Tài

Phút 80, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ, dù rằng để đưa bóng vào lưới đội tuyển Thái Lan là không hề đơn giản.

Những phút cuối trận đấu, Thái Lan chủ động giảm nhịp độ, tổ chức phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà và bảo toàn thắng lợi 2-0 rất thuyết phục.

Với kết quả này, đội bóng xứ chùa Vàng đã có sự khởi đầu rất thuận lợi cho mục tiêu đoạt Cúp Vàng. Trong khi đó, ĐT Việt Nam sẽ phải rất cố gắng trong 2 trận đấu quyết định sắp tới nếu muốn giành quyền bước tiếp.