AFF Cup 2007: Singapore bảo vệ thành công ngôi vô địch

Cầm hòa chủ nhà Thái Lan với tỷ số 1-1 nhờ cú dứt điểm hoàn hảo của Amri ở phút 73 của trận chung kết lượt về, ĐT Singapore đã lần thứ hai liên tiếp trở thành chủ nhân của chiếc Cúp vô địch…

04/02/2007 00:00:00
Cầm hòa chủ nhà Thái Lan với tỷ số 1-1 nhờ cú dứt điểm hoàn hảo của Amri ở phút 73 của trận chung đấu, ĐT Singapore đã lần thứ hai liên tiếp trở thành chủ nhân của chiếc Cúp vô địch với thắng lợi với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt đi và về của Chung kết AFF Cup năm nay.
 
Ưu thế sân nhà cũng không giúp được Thái Lan (đỏ) lật ngược được thế cờ.
 
Giành trọn 3 điểm sau chiến thắng 2-1 với 1 quả penalty gây nhiều tranh cãi trong trận đấu lượt đi, ĐT Singapore hành quân tới Bangkok với lợi thế rất lớn khi chỉ cần cầm hòa chủ nhà Thái Lan trong trận lượt về là có thế bảo vệ thành công ngôi vô địch. Lợi thế đó đã giúp đội quân của HLV Avramovic chủ động hơn trong sự lựa chọn đấu pháp, đó là phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà và tận dụng sự nôn nóng ghi bàn của ĐT Thái Lan để tổ chức phản công nhanh bằng những đường chuyền, bổng sở trường.
 
Lối chơi đó của Singapore đã khiến Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn trong việc áp đặt thế trận cũng như tạo ra sức ép đủ lớn để có thể phá vỡ hệ thống phòng ngự của đội bạn. Phải mất tới 2/3 thời gian của hiệp một, dàn cầu thủ dạn dày kinh nghiệm của Thái Lan mới thể hiện được phẩm chất của mình với pha phối hợp trung lộ tuyệt đẹp ở phút thứ 37. Nhận đường chuyền rất sắc sảo của Thonglao, Pipat khống chế bóng kỹ thuật bằng đầu, loại 2 trung vệ của đối phương trước khi khéo léo chiến thắng thủ thành Lewis, đưa Thái Lan dẫn trước 1-0.
 
Sang hiệp 2, trận đấu trở nên cởi mở và hấp dẫn hơn khi Singapore đánh mất lợi thế của trận lượt đi và buộc phải tấn công nhiều hơn để tìm kiếm bàn thắng, còn Thái Lan cũng không chấp nhận kết quả 1-0, bởi điều đó vẫn không đủ đảm bảo cho họ đăng quang, nhất là khi họ đang sở hữu ưu thế sân nhà.
 
Trong thế trận đó, cả hai đội đều tạo được khá nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành của nhau, tuy nhiên, các chân sút đều không tận dụng thành công, trong đó đáng tiếc nhất là cú vô lê rất nhanh của Noh Alam Shah ở phút 63, bóng đi đập đất rất nguy hiểm nhưng lại quá nhẹ nên không nhiều khó khăn cho thủ thành Kittisuk.
 
Càng về cuối trận đấu, Singapore càng thi đấu khởi sắc hơn khi ưu thế về thể lực đã giúp họ phát huy tối đa hiệu quả trong lối chơi Skiểu Anh⬝ của mình. Phút 73, pha dốc bóng tốc độ và dứt điểm cực mạnh của Amri (19) đã khiến toàn bộ khán giả xứ chùa Vàng có mặt tại sân Supachalasai chết lặng khi phải chứng kiến thủ thành Kittisuk bất lực trước khung thành.
 
Bàn thắng gỡ hòa 1-1 đã giúp đội bóng đảo quốc Sư Tử hưng phấn, tự tin hơn trong việc đánh chặn những nỗ lực tấn công tìm kiểm bàn thắng của ĐT Thái Lan và bảo vệ thành công tỷ số 1-1 cho đến phút cuối cùng.
 
Với kết quả này, Singapore đã bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup, đồng thời nâng tổng số lần đoạt cúp tại sân chơi này lên con số 3, tức là ngang bằng với số lần đoạt cúp của Thái Lan. Không những thế, niềm vui của đội bóng quốc đảo Sư Tử còn được nhân lên gấp bội khi tiền đạo Noh Alam Shah (8-Singapore) còn giành cú đúp danh hiệu: Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải.
 

Kết quả chung cuộc AFF Cup 2007:
 
Đội vô địch: Singapore
Đội xếp thứ Nhì: Thái Lan
Đồng giải Ba: Việt Nam, Malaysia
Vua phá lưới: Noh Alam Shah (8-Singapore, 10 bàn)
Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2007: Noh Alam Shah (8-Singapore)

 
VFF