AFC nhận định Việt Nam là đội bóng đáng được theo dõi tại Asian Cup 2023

Trong bài viết mới đây trên trang chủ, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thể hiện sự chờ mong vào màn trình diễn của ĐT Việt Nam tại VCK Asian Cup 2023, đặc biệt kỳ vọng vào sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier – người đã từng đạt được vinh quang tại giải đấu này.

AFC nhận định rằng ĐT Việt Nam có những lợi thế riêng để trông chờ vào một kỳ Asian Cup thành công, trong đó là sự xuất hiện của tân HLV trưởng Philippe Troussier.

“Lợi thế của ĐT Việt Nam là được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên từng giành được vinh quang tại Asian Cup. Đội bóng này có thể trông cậy nhiều vào kinh nghiệm của ông ấy để giành thành công tại giải đấu tới”, AFC đánh giá.

HLV Philipe Troussier từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản đến chức vô địch châu Á năm 2000, khi vượt qua những đối thủ mạnh như Ả Rập Xê Út, Uzbekistan và Iraq. Mới đây, ông Troussier cũng được AFC xếp vào danh sách 10 nhà cầm quân xuất sắc nhất lịch sử Asian Cup.

AFC khẳng định: “ĐT Việt Nam đang có sự phát triển ổn định để trở thành thế lực mạnh của Đông Nam Á. Họ xuất hiện ở tứ kết Asian Cup 2019 và vào tới vòng loại thứ ba World Cup 2022. Họ đang có một nhà cầm quân với năng lực đã được chứng minh là Philippe Troussier”.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng đấu khó với đội tuyển Nhật Bản, Indonesia và Iraq. Dù vậy, AFC tin tưởng vào khả năng của thầy trò ông Troussier và đánh giá “ĐT Việt Nam vẫn là đội bóng đáng theo dõi ở Qatar 2023”.

Ngày 2/12, BTC giải đấu đã công bố linh vật chính thức của giải bao gồm: Saboog xanh (lấy cảm hứng từ chuột nhảy jerboa hay loài gặm nhấm, đại diện cho hình ảnh người con trai trong gia đình). Freha hồng (đặt tên theo vùng Freha ở bắc Qatar, đại diện cho người con gái).

Tmbki vàng (đặt tên theo vùng Timbic ở đông Qatar, đại diện cho người con trai). Zkriti và Traenah (đặt tên theo vùng Zikrit ở phía tây Qatar). Tranaa ở phía bắc Qatar (đại diện cho hình tượng bố mẹ).

VCK Asian Cup 2024 sẽ diễn ra từ ngày 12/1 đến ngày 10/2 tại Qatar. Theo lịch thi đấu vừa được AFC công bố, ĐT Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp đội bóng mạnh nhất bảng là Nhật Bản lúc 18h30 (giờ Việt Nam) ngày 14/1.

Tiếp sau đó, ĐT Việt Nam sẽ đụng độ Indonesia lúc 21h30 ngày 19/1. Trận cuối, ĐT Việt Nam sẽ gặp Iraq lúc 18h30 ngày 24/1.

Tại vòng bảng Asian Cup 2023, ngoài tấm vé đi tiếp giành cho hai đội nhất nhì mỗi bảng, bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng sẽ giành được tấm vé vào vòng 16 đội.

Nguồn: AFC