AFC Cup 2013: XMXT. Sài Gòn và SHB Đà Nẵng cùng thiếu 1 điểm để vượt qua vòng bảng

24/04/2013 00:00:00

Buộc phải chia điểm cùng Tampines Rovers với tỷ số hòa 2-2, XMXT.SG có được 8 điểm sau 5 vòng đấu và chưa thể giành vé vào vòng knock-out AFC Cup 2013. Trong khi đó, dù thắng Ayeyawady Utd 3-2 nhưng SHB Đà Nẵng cùng chưa thể ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo.


Trong trận đấu này, do sự vắng mặt của Hải Anh đã khiến hàng thủ XMXT.SG gặp nhiều sai sót không đáng có. Chính sự thiếu nhịp nhàng giữa cặp trung vệ
Phương Nam và Đình Luật đã tạo điều kiện cho Tampines Rovers khai thác triệt để.


Bị chia điểm trên sân nhà, XMXT Sài Gòn chưa thể có vé vào vòng knock-out

Ngay phút 15.  cầu thủ của Tampines Rovers là Amri dễ dàng thực hiện pha đánh đầu trong tư thế không có đối phương kèm để hạ gục thủ môn Tấn Trường mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, sau bàn thua không đáng có, XMXT.SG kịp thời cân bằng tỷ số 1-1 bằng cú dứt điểm thành công của Nsi trên chấm phạt đền.


K
hông dừng lại ở đó, XMXT.SG tiếp tục vươn lên dẫn trước 2-1 đối phương trước khi hiệp 1 khép lại bằng pha dứt điểm chính xác của Moses.


Sự chủ quan của
XMXT.SG được thể hiện rõ trong hiệp đấu còn lại khi mà chỉ cần giành trọn vẹn 3 điểm, đội bóng thành phố sẽ chính thức giành tấm vé vượt qua vòng bảng tại AFC Cup 2013.

Đến phút 63, hàng thủ của XMXT.SG mắc lỗi vị trí để Sadzibulic thoát xuống và dễ dàng ghi bàn thắng trong thế đối diện với Tấn Trường cân bằng tỷ số hòa 2-2 trong một thế trận mà đáng ra đội bóng của HLV Trần Tiến Đại phải làm được hơn thế.

Ở trận đấu cuối cùng, XMXT.SG sẽ có chuyến làm khách trên sân Đông Bengal. Chỉ cần cầm hòa đối thủ thì XMXT.SG sẽ chính thức giành vé vào vòng 2. Không quá khó cho thầy trò HLV Trần Tiến Đại khi ở trận đấu còn lại, Đông Bengal cũng chia điểm với Selangor sau trận hòa 2-2 và đại diện của Malaysia chính thức giành suất đầu tiên ở bảng H vào vòng knock-out.

Thắng Ayeyawady 3-2, SHB Đà Nẵng cùng chưa thể tự quyết số phận mình ở vòng bảng

Cũng tại vòng bảng AFC Cup 2013, đại diện còn lại của Việt Nam là SHB Đà Nẵng đã có chiến thắng 3-2 trước Ayeyawady Utd. Lần lượt Minh Tuấn (phút 41), Quốc Anh (phút 43) và Minh Phương (pen- 92′) ghi bàn cho SHB Đà Nẵng. Ayeyawady Utd có bàn mở tỷ số trận đấu của Nanda Lin và có thêm bàn gỡ ở phút 50 do Satoshi ghi nhưng chừng đó chưa đủ để Ayeyawady Utd vượt qua SHB Đà Nẵng.

Với 9 điểm có được, SHB Đà Nẵng buộc phải giành thêm 1 điểm trong trận đấu cuối cùng gặp Maziya để tự quyết số phận mình tại vòng bảng. Ở bảng G, Kelantan chính thức giành vé đi tiếp, vì vậy tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa SHB Đà Nẵng và Maziya.