HLV Okiyama Masahiko: U17 nữ Việt Nam sẵn sàng thi đấu với 100% khả năng

Sáng 4/10, họp báo trước vòng loại U17 nữ châu Á 2027 – bảng D đã diễn ra tại khách sạn Palace Vũng Tàu. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, U17 nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu giành ngôi nhất bảng để tham dự VCK U17 nữ châu Á 2027. Bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027 có sự góp mặt của U17 nữ Việt Nam, U17 nữ Cộng hoà Kyrgyz, U17 nữ Palestine và U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana.

Phát biểu tại buổi họp báo, HLV trưởng U17 nữ Việt Nam Okiyama Masahiko cho biết đội đã có khoảng 7 tuần chuẩn bị, trong đó có 12 ngày tập huấn tại Nhật Bản. Quãng thời gian này giúp toàn đội xây dựng và hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật cũng như triết lý lối chơi. “Chúng tôi có 7 tuần chuẩn bị, trong đó có 12 ngày tập huấn tại Nhật Bản. Tôi xin cảm ơn sự quan tâm và tạo điều kiện của các bên liên quan. Chúng tôi tập trung xây dựng kỹ thuật, chiến thuật, triết lý lối chơi. Toàn đội có sự gắn kết và ý thức của một tuyển thủ quốc gia để vượt qua vòng loại”, HLV Okiyama Masahiko chia sẻ.

Nhà cầm quân người Nhật Bản cũng bày tỏ tiếc nuối khi một số cầu thủ chủ chốt không thể góp mặt do chấn thương. Tuy nhiên, ông đánh giá cao sự trưởng thành của những gương mặt trẻ được trao cơ hội, đặc biệt là các cầu thủ sinh năm 2012. “Trong danh sách đăng ký lần này, chúng tôi bổ sung nhiều cầu thủ sinh năm 2012 có kỹ thuật, cá tính và giàu triển vọng trong tương lai. Tôi phối hợp với LĐBĐ Việt Nam và các CLB để cùng đào tạo, phát triển các em. Những cầu thủ này đã thể hiện năng lực tại giải vô địch U16 Quốc gia. Điều đó thực sự chứng minh hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá nữ Việt Nam đang từng bước được xây dựng và hoàn thiện. Tôi kỳ vọng các em sẽ tiếp tục trưởng thành và tiến bộ hơn nữa”, HLV Okiyama Masahiko cho biết.

Đánh giá về đối thủ đầu tiên là U17 nữ Palestine, HLV Okiyama Masahiko thừa nhận chưa có nhiều thông tin về đội bóng này. Tuy nhiên, ông cho rằng trình độ của các đội bóng Tây Á đang có sự tiến bộ nhanh và U17 nữ Palestine là đối thủ không thể xem nhẹ. “Tôi không có nhiều thông tin về đối thủ. Tuy nhiên, việc Lebanon cầm hòa Australia ở giải vừa rồi cho thấy trình độ của Tây Á tiến bộ nhanh. Tôi hình dung U17 nữ Palestine là đội bóng có tổ chức. Một số cầu thủ có tốc độ nên chúng tôi không được chủ quan. Toàn đội phải tập trung và thi đấu với 100% khả năng”, HLV Okiyama Masahiko nhấn mạnh.

Có mặt tại buổi họp báo, đội trưởng Đỗ Thị Hà Vi cho biết chuyến tập huấn tại Nhật Bản đã mang lại nhiều trải nghiệm bổ ích khi U17 nữ Việt Nam có cơ hội thi đấu với những đối thủ mạnh. “Chúng tôi có chuyến tập huấn ở Nhật Bản và đã thi đấu với nhiều đội rất mạnh, qua đó rút ra được nhiều bài học. Mục tiêu là cố gắng mỗi trận ghi ít nhất một bàn. Mục tiêu của toàn đội là giành ngôi nhất bảng để vào VCK U17 nữ châu Á 2027”, Hà Vi chia sẻ.

Ở phía đối diện, HLV trưởng U17 nữ Palestine Anmar Jalayta cho biết đội đã có những đợt tập huấn và vừa tham dự giải U17 nữ Tây Á, nơi Palestine giành quyền vào bán kết. Đội cũng có một số sự bổ sung cho vòng loại U17 nữ châu Á và các cầu thủ mới đã có sự hòa nhập tốt. Trước khi đến Việt Nam, U17 nữ Palestine có chuyến tập huấn tại Jordan và thi đấu một số trận giao hữu. HLV Anmar Jalayta cho biết quá trình chuẩn bị của đội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của chiến tranh. “Do chiến tranh nên đội không thể tập trung cùng một địa điểm mà phải chia thành nhiều nhóm. Đội đã phải tập luyện ở ba địa điểm khác nhau. Số lượng cầu thủ nữ được cải thiện nhiều vì bóng đá nữ đang dần được thừa nhận tại Palestine. Tuy nhiên, nhiều giải đấu cũng bị hủy để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ trẻ”, HLV Anmar Jalayta chia sẻ.
Trung vệ Seilina Ghneim cho biết cô sẽ nỗ lực thi đấu tốt ở vị trí trung vệ, đồng thời hy vọng có thể tạo dấu ấn trong các tình huống cố định khi thường xuyên tham gia các pha đá phạt góc của đội. Vòng loại U17 nữ châu Á 2027 – bảng D sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 5/10 đến 11/10. U17 nữ Việt Nam lần lượt gặp U17 nữ Palestine, U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana và U17 nữ Cộng hoà Kyrgyz.

Trong khi đó, HLV trưởng U17 nữ Cộng hoà Kyrgyz Antonio Mesa gửi lời cảm ơn LĐBĐ Việt Nam đã đăng cai bảng đấu, đồng thời cho biết đội bóng Trung Á đã có sự chuẩn bị tốt cho vòng loại với hai đợt tập huấn trước giải và chủ động thu thập thông tin về các đối thủ. U17 nữ Cộng hoà Kyrgyz cũng có mặt tại Việt Nam từ một tuần trước nhằm thích nghi với điều kiện thời tiết và sân bãi.

Đánh giá về U17 nữ Việt Nam, HLV Antonio Mesa cho biết ông chưa có nhiều thông tin về đội chủ nhà nhưng nhận định đây là một đối thủ mạnh, từng giành quyền tham dự VCK châu Á và được dẫn dắt bởi một HLV người Nhật Bản. Dù vậy, U17 nữ Kyrgyzstan không chỉ tập trung vào đội chủ nhà mà còn dành sự chuẩn bị cho cả Palestine và Quần đảo Bắc Mariana. Cầu thủ Sezimbubu cho biết mục tiêu của U17 nữ Cộng hoà Kyrgyz là thi đấu tốt qua từng trận và thể hiện hết khả năng của toàn đội.

Về phía U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana, HLV trưởng Mae Ito cho biết đội đã bắt đầu chuẩn bị từ mùa Hè năm ngoái, trải qua nhiều đợt tập trung và có chuyến tập huấn tại Philippines trước khi sang Việt Nam. Đội cũng thi đấu nhiều trận tập nhằm đánh giá trình độ và có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại. “Chúng tôi rất vinh dự được thi đấu với ba đội khác. Tôi hy vọng toàn đội sẽ cống hiến cho khán giả những trận đấu hay”, HLV Mae Ito chia sẻ.

Cầu thủ Aubrey White cho biết mục tiêu của U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana là cải thiện khả năng qua từng trận đấu, nỗ lực hết sức trên sân và có được kết quả tích cực khi kết thúc vòng loại.