90.000 CĐV xem Anh đấu 'chú lùn' San Marino

Người hâm mộ Anh xứng đáng là những CĐV nhiệt thành nhất thế giới khi mua sạch vé xem trận “Tam Sư” tiếp đội bóng có thứ hạng thấp nhất trên bảng xếp hạng FIFA

Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10, San Mario chia sẻ vị trí đội sổ 207 với hai đội tuyển Bhutan và Quần đảo Turks & Caicos. Tuy nhiên, như tờ Sport Mail châm biếm, “dường như San Marino vẫn có sức hấp dẫn nhất định, giúp sân Wembley bán sạch vé trận đấu ngày thứ sáu”.

LĐBĐ Anh (FA) hôm qua thông báo toàn bộ 90.000 vé xem trận Anh – San Marino ở lượt trận thứ ba vòng loại World Cup 2014 đã được mua hết.

Wembley-jpg-1349908689_480x0.jpg

Wembley, tối thứ sáu này, sẽ không còn một chỗ trống khi Anh tiếp San Mario.

Trước đó, FA quảng cáo về trận câu này như là “trận đấu mà bạn không thể bỏ qua” và đưa ra mức giá thấp nhất là 25 bảng cho một số khu vực trên sân Wembley. Quảng cáo đó có vẻ hiệu quả, bởi những chiếc vé cuối cùng đã được người hâm mộ lùng mua bằng hết trong nửa đầu tuần này.

HLV tuyển Anh Roy Hodgson tỏ ra rất xúc động trước tình cảm mà các CĐV dành cho “Tam Sư” thể hiện qua việc mua hết vé vào sân: “Tôi muốn cảm hơn người hâm mộ, và đại diện cho toàn bộ đội tuyển rất cảm kích trước sự ủng hộ tuyệt vời của các bạn. Đây mới là trận thứ ba tôi dẫn dắt tuyển Anh đấu tại Wembley, nhưng tôi biết đó sẽ là một trận cầu nữa có đông đảo người hâm mộ”.

“Thật tuyệt khi các cầu thủ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, đam mê trên sân nhà và hy vọng sự ủng hộ ấy sẽ giúp chúng tôi thi đấu thành công trên hành trình vòng loại”, nhà cầm quân này nói thêm.

Trận vòng loại World Cup gần nhất tuyển Anh đá trên sân nhà, sân Wembley mới ghi nhận lượng khán giả thấp đáng kể với chỉ 68.102 người vào sân, chỉ cao hơn con số 58.000 trong trận vòng loại World Cup 2010, tiếp Andora hồi tháng 6/2009 vào thời điểm cao trào của cuộc bãi công của các công nhân tàu điện ngầm.

Lãnh đội San Marino Giampaolo Mazza hy vọng sẽ có khoảng 2000 CĐV trong số 90.000 người mua vé vào sân thứ sáu này ủng hộ đội của ông, dù chỉ có 100 người đồng hành cùng đội tuyển trên chuyến bay được thuê riêng từ Rimini đi London trong hôm nay.

Sau trận tiếp San Mario, tuyển Anh sẽ bay sang Warsaw chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Ba Lan ở lượt đấu tiếp theo ngày thứ ba tuần tới.