8 “chảo lửa” được sử dụng tại Euro 2012

23/05/2012 00:00:00

Sự kiện Euro 2012 sẽ được diễn ra vào đầu tháng 6 tới đây, và tại Ba Lan và Ukraine, hai quốc gia quốc gia đăng cai sự kiện này có tổng cộng 8 sân vận động được trưng dụng để tổ chức các trận đấy. Hãy cùng điểm mặt qua 8 chảo lửa này…

 
UKRAINE
1. KIEV – Olympic Stadium, 60,000 chỗ ngồi
 

Sân vận động quốc gia, đây là sân đấu lớn nhất được sử dụng tại Euro 2012.  Sân đấu này hiện đang được hoàn thiện để chuẩn bị cho các trận đấu diễn ra tại vòng bảng. Các trận vòng đấu bảng, tứ kết và chung kết sẽ được tổ chức tại đây. Đây là sân nhà của CLB Dinamo Kiev trước khi được tiến hành nâng cấp. Điểm nổi bật của Sân Olympic là mái che trong suốt.

 
Vòng bảng

Thứ 2, 11/6 – Ukraine – Thụy Điển (19h45)

Thứ 6, 15/6 -Thụy Điển – England (17h00)

Thứ 3, 19/6 – Thụy Điển – Pháp (19h45)

 

Tứ kết

Chủ nhật, June 24 –  Thua D v Thua C (19h45)

 

Chung kết

Chủ nhật, 1/7/2012 – Thắng bán kết 1- Thắng bán kết 2 (19h45)
 

 

2. LVIV – New Lviv Stadium, 30,000 chỗ ngồi

 

Đây là sân nhà của CLB FC Karpaty Lviv’s. Lviv là thành phố miền Tây, gần dãy núi Carpathian, từng là một phần của Ba Lan và là nơi khai sinh của Liên đoàn bóng đá Ba Lan

 

Vòng bảng

Thứ 7, 9/6: Đức – Bồ Đào Nha (19h45)

Thứ 4, 13/6: Đan Mạch – Bồ Đào Nha (17h00)

Chủ nhật, 17/6: Đan Mạch – Đức (19h45)
 
 

3. KHARKIVMetalist Stadium, 30,000 chỗ ngồi

 

Kharikiv là nơi cái nôi sản sinh ra rất nhiều tài năng cho thể thao Liên Xô trước đây và Ukraine ngày nay, các động viên đến từ thành phố này đã giành tổng cộng trên 40 tấm huy chương vàng Opymlic. Kharikiv là thành phố rộng thứ 2 Ukraine hiện nay.

 

Sân vận động này được xây dựng vào năm 1926, và là sân nhà của CLB Metalist Kharkiv, nó đã được tu sửa lại như là một trung tâm phức hợp có thể thi đấu nhiều môn thể thao. Người dân địa phương đặt tên cho sân này là “SVĐ Nhện”, bởi nó có 3 trụ chống giống như những chiếc chân của loài nhện

Vòng bảng

Thứ 7, 9/6: Hà Lan v Denmark (17h00)

Thứ 4, 13/6: Hà Lan v Đức (19h45)

Chủ nhật, 17/6: BĐN v Hà Lan (19h45)

 
4. DONETSK – Donbass Arena, 50,000 chỗ ngồi
 

Donbass Arena là một sân vận động mới khá hiện đại, nó tiêu tốn 255 triệu đô la và được đưa vào sử dụng từ năm 2009. Đây là sân nhà của CLB Shakhtar Donetsk. Sân bóng này nổi tiếng với hệ thống chiếu sáng bên ngoài và hệ thống sưởi hồng ngoại, Donbass Arena được xây dựng trong công viên trung tâm của thành phố.

 

Vòng bảng

Thứ 2, 11/6: Pháp – Anh (17h00)

Thứ 6, 15/6: Ukraine – Pháp (19h45)

Thứ 3, 19/6: Anh – Ukraine (19h45)

 
Tứ kết

Thứ 7, 23/6: Nhất bảng C – Nhì bảng D (19h45)

Bán kết

Thứ 4, 27/6: Thắng tứ kết 1 – Thắng tứ kết 3 (1945)

 
 
BA LAN

 

5. WARSAW – SVĐ quốc gia, sức chứa (cho Euro 2012): 50,000 chỗ ngồi

 

Đây là sân đấu sẽ diễn ra trận khai mạc, sân vận động quốc gia của Ba Lan được xây dựng với chi phí 255 triệu đô la trên nền của sân bóng cũ có tên SVĐ Kỷ niệm

 

Vòng bảng

Thứ 6, 8 /6: Ba Lan – Hy Lạp (17h00)

Thứ 3, 12/6: Ba Lan – Nga (19h45)

Thứ 7, 16/6: Hy Lạp – Nga (19h45)

 

Tứ kết

Thứ 5, 26/6: Nhất bảng A – Nhì bảng B (19h45)

 

Bán kết

Thứ 5, 28/5 – Thắng tứ kết 2 – Thắng tứ kết 4 (19h45)
 
 

6.GDANSK – PGE Arena, 40,000 chỗ ngồi

 

Gdansk là một thành phố có vị trí quan trọng trong lịch sử châu Âu. Đây là nơi sinh của cựu Tổng thống Ba Lan, Lech Walesa, người đứng đầu của phong trào Công đoàn đoàn kết. Sân bóng PGE là sân nhà của CLB Lechia Gdansk, đây là một địa điểm mới nổi bật dọc bên sông của thành phố Gdansk.

 

Vòng bảng

Chủ nhật, 10/6 – TBN – Italy (17h00)

Thứ 5, 14/6 – TBN – CH Ireland (19h45)

Thứ 2, 18/ 6- Croatia – TBN (19h45)

 

Tứ kết

Thứ 6, 22/6 – Nhất bảng B – Nhì bảng A (19h45)

 

7. POZNAN – City Stadium, 40,000 chỗ ngồi

 

Là sân nhà của KKS Lech Poznan và Warta Poznan, được xây dựng vào năm 1980, và sân bóng này đang được cải tạo trước khi Euro 2012 diễn ra. Một địa điểm nổi tiếng thiết kế mái vòng khá độc đáo.

 

Vòng bảng

Chủ nhật, June 10 – CH Ireland – Croatia (19h45)

Thứ 5, June 14 – Italy – Croatia (17h00)

Thứ 2, June 18 – Italy –  CH Ireland (19h45)
 

 
8. WROCLAW – Municipal Stadium, 40,000 chỗ ngồi
 

Wroclaw là thành phố nổi tiếng với kiến trúc Gothic, là một trung tâm thương mại phát triển mạnh được xây dựng trên12 hòn đảo tất cả các kết nối với nhau bằng 112 cây cầu. SVĐ Municipal được xây dựng nằm ​​gần sông Sleza và là sân nhà của CLB Slask Wroclaw. Thiết kế của nó giống như một chiếc đèn lồng Trung Quốc.

Vòng bảng

Thứ 6, 8/6 – Nga – CH Czech (19h45)

Thứ 3, 12/6 – Hy Lạp – CH Czech (17h00)

Thứ 7, 16/6 – CH Czech – Ba Lan (19h45)