12 sân vận động diễn ra các trận đấu tại World Cup 2014

Trận khai mạc sẽ diễn ra tại SVĐ Itaquera, Sao Paulo và SVĐ Maracana ở Rio de Janeiro sẽ là nơi hạ màn VCK World Cup 2014.

09/06/2014 11:00:07

Itaipava Arena Pernambuco (Recife)

Sức chứa 46.000 khán giả.
Sức chứa 46.000 khán giả.

Bắt đầu xây dựng vào tháng 10-2010 và kết thúc vào tháng 5-2014, trận đấu giữa Nautico và Sporting Lisbon đã “mở cửa” cho SVĐ này. Nhiệt độ trung bình vào tháng Sáu: 25°C. Lượng mưa trung bình trong tháng Sáu: 375mm. Nơi đây nổi tiếng với 8km chiều dài bãi biển, được coi là một trong những thành phố biển tốt nhất ở Nam Mỹ, vấn đề duy nhất trong tháng 6 là tháng ẩm ướt nhất trong năm.

 Arena da Amazonia (Manaus)

Sức chứa 44.000 khán giả.
Sức chứa 44.000 khán giả.

Theo kế hoạch SVĐ phải được hoàn thành vào đầu năm 2013, nhưng đã chậm tiến độ. Nhiệt độ trung bình: 27.5°C. Lượng mưa trung bình: 84mm. SVĐ nằm ở trung tâm của rừng mưa Amazon. Đây là cửa ngõ vào lưu vực sông Amazon và là một điểm đến du lịch nổi tiếng.

Arena Pantanal (Cuiaba)

Sức chứa 43.000 khán giả.
Sức chứa 43.000 khán giả.

SVĐ gặp phải sự cản trở thi công của người dân địa phương trong năm 2010 và cùng như nhiều hạng mục khác cũng đã chậm tiến độ. Nhiệt độ trung bình 24.1°C. Lượng mưa trung bình 15.5mm. Đây là một trong những nơi nóng nhất của Brazil, với nhiệt độ có thể vượt mức 40°C.

Arena das Dunas (Natal)

Sức chứa 43.000 khán giả
Sức chứa 43.000 khán giả

SVĐ chỉ mất 2 năm để hoàn thành, vượt tiến độ trước đó đề ra. Nhiệt độ trung bình: 25°C. Lượng mưa trung bình: 210mm. Đây có thể coi như một SVĐ “kiệt tác” tại World Cup lần này. Nhìn trên cao có thể thấy SVĐ như một bông hoa khổng lồ đón ánh dương.

Estádio làm Maracana (Rio de Janeiro)

Sức chứa: 78.838 khán giả
Sức chứa: 78.838 khán giả

SVĐ được cải tạo và hoàn thành vào tháng 6 năm ngoái. Đây sẽ là nơi diễn ra trận chung kết mùa hè này. Nhiệt độ trung bình: 22°C. Lượng mưa trung bình 85mm. Nơi đây nổi tiếng với những lễ hội Samba rực rỡ sắc màu, những bãi biển bình dị, là địa điểm đến ưa thích của dân du lịch.

Arena de Itaquera (Sao Paulo)

Sức chứa: 68.000 khán giả
Sức chứa: 68.000 khán giả

Nơi đây đã xảy những vụ tại nạn dẫn đến sự thiệt mạng của 2 công nhân thi công phần mái của SVĐ. Nhiệt độ trung bình: 22 °C. Lượng mưa trung bình 62mm.

Có đến 20 triệu người cư trú tại thành phố São Paulo, có sự tương phản mạnh mẽ giữa người giàu và người nghèo, làm cho thành phố trở thành một trong những nơi diễn ra những hoạt động văn hóa sôi động nhất của Brazil.

Estadio Mineirao (Belo Horizonte)

Sức chứa: 64,000 khán giả
Sức chứa: 64,000 khán giả

Đây là SVĐ tốt nhất của Brazil theo đánh giá của Fifa. Được hoàn thành vào tháng 12-2012 sau nhiều giai đoạn sửa chữa và làm mới nhiều công trình bên ngoài và bên trong. Nhiệt độ trung bình: 25 °C. Lượng mưa trung bình: 18mm.

Arena da Baixada (Curitiba)

Sức chứa: 41,456 khán giả
Sức chứa: 41,456 khán giả

SVĐ gây ra những sự lo lắng đặc biệt cho Fifa khi những báo cáo hồi đầu năm cho thấy nó mới được hoàn thành 83% mà dự kiến phải được đưa vào sử dụng trong tháng 2. Nhiệt độ trung bình 18°C . Lượng mưa trung bình 105mm.

Estadio Nacional de Brasilia (Brasilia)

SVĐ được hoàn thành vào tháng Năm năm nay, thay thế cho sân cũ Estadio Nacional Mane Garrincha. Nhiệt độ trung: 26 °C. Lượng mưa trung bình: 3 %.

Arena Castelao (Fortaleza)

Được hoàn thành đầy đủ các hạng mục vào tháng 12-2012, Castelao bây giờ là một sân vận động hiện đại với mái che và bãi xe ngầm. Nhiệt độ trung bình: 29.6 °C. Lượng mưa trung bình: 16 %. Đây là một trong những nơi sôi động nhất của Brazil, và được tờ New York Times đánh giá là “nơi điên rồ nhất trên trái đất”.

Arena Fonte Nova (Salvador)

SVĐ chính thức mở cửa vào tháng 4, nhưng một tháng sau đó, một đoạn lớn của mái che bị sập do mưa xối xả trong đêm, nhưng các quan chức đại phương rất lạc quan sẽ không có vấn đề xảy ra trong thời gian diễn ra World Cup. Nhiệt độ trung bình: 26.5°C. Lượng mưa trung bình: 23%.

Salvador được biết đến là nơi “hạnh phúc” nhất tại Brazil. Các lễ hội Carnaval, là một trong những lễ kỷ niệm hàng năm nổi tiếng nhất của đất nước.

Estadio Jose Pinheiro Borda (Porto Alegre)

Được trùng tu bắt đầu từ tháng 12-2012 nhưng đến tháng 4 năm nay các hạng mục mới được hoàn thành 85%, do những khó khăn về tài chính. Nhiệt độ trung bình: 19.7°C. Lượng mưa trung bình: 12%.

Đây là thành phố sản sinh ra FIFA World Player của năm trong năm 2004 và 2005 – Ronaldinho

Nguồn: Theo VOV