10 tài năng trẻ được chờ đợi ở Olympic London 2012

Olympic luôn là mảnh đất “màu mỡ” cho các đại gia muốn săn lùng các tài năng trẻ. Ở Thế vận Hội London lần này, có ít nhất 10 ngôi sao mầm đang trên đường trở thành cầu thủ lớn của bóng đá thế giới.

Daniel Sturridge (Liên hiệp Anh – 22 tuổi)

Với khả năng đi bóng tốc độ cao, khéo léo, đột phá và kỹ năng dứt điểm tuyệt vời (đóng góp 13 bàn thắng vào thành tích chung của Chelsea ở mùa giải vừa qua), Daniel Sturridge đang thi đấu ngày một ấn tượng và gây được tiếng vang lớn trong màu áo The Blues sau khi trở về từ Bolton hồi năm ngoái.

Cho dù không thể giành suất tham dự VCK EURO 2012, tiền đạo trẻ của Chelsea vẫn được đánh giá rất cao ở Thế vận hội Olympic London 2012, giải đấu mà anh sẽ sát cánh bên những ngôi sao lớn của Vương quốc Anh như Ryan Giggs, Craig Bellamy hay Aaron Ramsey.

Lucas Moura (Brazil – 19 tuổi)

Lucas Moura đang được đánh giá là một trong những tiền vệ tấn công tiềm năng nhất bóng đá Brazil hiện nay. Mới ở độ tuổi 19 nhưng anh đã có 3 mùa chơi chuyên nghiệp cho Sao Paulo và từng 15 lần được triệu tập vào thành phần ĐTQG Brazil.

Với kĩ thuật cá nhân khá điêu luyện, Lucas Moura đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều đội bóng châu Âu. Olympic London 2012 sẽ là cơ hội để tài năng trẻ người Brazil thể hiện mình trước khi gia nhập bóng đá lục địa già.

Ảnh minh họa

Tom Cleverley (Liên hiệp Anh – 22 tuổi)

Tiền vệ trẻ tài năng Tom Cleverley đã có màn trình diễn hết sức xuất sắc và đóng góp rất lớn vào những chiến thắng cho Man Utd trong giai đoạn đầu mùa giải 2011-2012. Thế nhưng, những chấn thương dai dẳng đã ngăn cản tiền vệ 23 tuổi này không giúp cho Quỷ Đỏ có thể tiến tới chức vô địch Premier League thứ 20 đồng thời Cleverley cũng mất luôn cơ hội có thể góp mặt tại VCK EURO 2012.

Chính vì vậy, trong lần triệu tập vào ĐT Vương Quốc Anh lần này đi dự Olympic, Cleverley tỏ ra rất háo hức và anh cho rằng đây sẽ là “sàn diễn” để các tiền vệ trẻ như mình thể hiện.

Gastón Ramírez (Uruguay – 21 tuổi)

Gaston Ramirez gia nhập Bologna năm 2010 với phí chuyển nhượng khiêm tốn 1,8 triệu bảng từ CLB Penarol. Trong màu áo đội bóng của Italia, anh nổi lên như là một trong những nhà kiến tạo đầy hứa hẹn nhờ tư duy chiến thuật nhạy bén, những đường chuyền chuẩn xác, cũng khả năng lên tham gia tấn công và ghi bàn. Ở Thế vận hội Olympic London 2012 tới, tiền vệ này hứa hẹn sẽ là phát hiện thú vị của bóng đá Uruguay.

Iker Muniain (Brazil – 19 tuổi)

Sở trường của Muniain là những pha dốc bóng lắt léo ở bên cánh, nhưng khi cần anh cũng có thể đá được ở vị trí tiền đạo. Tuy năm nay mới 19 tuổi, nhưng Muniain đã thi đấu 31/33 trận cho Bilbao ở La Liga, một thành tích mà ở độ tuổi của anh, khó có một cầu thủ nào có thể làm được.

Đóng góp của Muniain không nằm chủ yếu ở những bàn thắng mà là khả năng tạo cơ hội cho đồng đội. Không thể giành suất tham dự EURO 2012, tiền vệ xứ Basque hi vọng sẽ làm nên lịch sử cho bóng đá Tây Ban Nha ở Thế vận hội Olympic London 2012.

Paulo Henrique Ganso (Brazil – 22 tuổi)

Trong mấy năm gần đây, Ganso đã thi đấu rất xuất sắc trong màu áo Santos với khả năng chuyền bóng, điều tiết trận đấu và sút xa tốt. Điều đó giúp anh được giới chuyên môn xem như “Kaka mới” của bóng đá Brazil. Chỉ mới 22 tuổi nhưng Ganso đã 8 lần vinh dự khoác áo đội tuyển quốc gia Brazil và được đặt rất nhiều kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại World Cup 2014 tới. 
Trước khi vươn mình tới trời Âu, Ganso phải thể hiện mình ở Olymic London 2012, giải đấu mà anh trở thành mục tiêu theo dõi của nhiều ông lớn châu Âu.

Ảnh minh họa

Oscar (Brazil – 20 tuổi)

Oscar là tài năng sáng giá bậc nhất của Brazil. Tiền vệ trẻ đã có 6 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và được kỳ vọng đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch World Cup 2014 được tổ chức tại quê nhà.

Không chỉ xuất sắc ở khía cạnh điều phối và chuyền bóng, Oscar còn thể hiện khả năng dứt điểm khá tốt. Trong trận chung kết U20 thế giới năm ngoái, Oscar từng lập một hat trick trước Bồ Đào Nha. Trong màu áo CLB Internacional, anh có tỷ lệ ghi một bàn trong ba trận.

Oriol Romeu (Tây Ban Nha, 20 tuổi)

Oriol Romeu cũng trưởng thành từ lò đào tạo La Masia của Barca giống như Cristian Tello. Chỉ có điều mùa trước, Romeu đã chuyển sang Chelsea. Dù không được sử dụng nhiều song mỗi khi có dịp ra sân, anh đều gây ấn tượng mạnh với lối chơi dũng mãnh và khả năng thu hồi bóng cực tốt. Thế vận Hội Olympic London sẽ là cơ hội để tài năng trẻ 20 tuổi này trở thành một ngôi sao lớn của bóng đá châu Âu.

Neymar (Brazil – 20 tuổi)

Thi đấu ngày càng tiến bộ, Neymar trở thành tài năng trẻ được yêu thích nhất tại Brazil. Dáng người mảnh khảnh nhưng Neymar có kỹ thuật cực kỳ điêu luyện. Không chỉ lừa bóng dẻo, bứt tốc nhanh, Neymar còn sở hữu những cú sút phạt đẳng cấp. Ngoài ra, tài năng trẻ của Santos còn rất đa năng, có thể chơi được cả tiền đạo cắm cũng như hộ công hay dạt biên.

Ngay cả “Vua bóng đá” Pele cũng phải hết lời khen ngợi Neymar và coi là “truyền nhân” của ông. Tại Brazil, người hâm mộ trái bóng tròn thường gọi Neymar với biệt danh “Pele mới”.

Ảnh minh họa


Jordi Alba (Tây Ban Nha – 23 tuổi)

Alba không chỉ góp phần giúp hàng thủ TBN trở nên vững chắc nhất (chỉ thủng lưới 1 bàn) tại EURO 2012 mà còn đem lại “sức sống mới” cho những pha tấn công biên của La Roja. Bù lại cho chiều cao và thể hình “mi nhon”, Alba có kỹ thuật khéo léo và đặc biệt là tốc độ kinh hoàng mà bàn thắng thứ 2 vào lưới Italia trong trận chung kết là minh chứng rõ nét nhất. 

Sau kì EURO thành công, Jordi Alba đang là một trong những niềm hi vọng của ĐT Olympic Tây Ban Nha tại thế vận hội London 2012. Tấm HCV Olympic sẽ là phần thưởng tuyệt vời cho chàng hậu vệ mới cập bến Camp Nou.