10 chân sút tốt nhất Premier League nửa đầu mùa 2014/15

Premier League 2014/15 đã đi qua được một nửa chặng đường và bên cạnh những cuộc đua quyết liệt của các CLB thì cuộc đua giữa các cá nhân cũng diễn ra rất quyết liệt. Trong các cuộc đua giành giải cá nhân thì cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới là đang diễn ra sôi nổi nhất.

1. Sergio Aguero (14 bàn)

Sergio Aguero (14
bàn)
Sergio Aguero (14 bàn)

Chấn thương liên miên khiến tiền đạo người Argentina mới thi đấu có 15 trận tại Premier League mùa này, tuy nhiên anh vẫn kịp ghi 14 bàn thắng. Số trận Aguero ghi bàn là chín, trong đó có sáu trận anh ghi một bàn, hai trận ghi hai bàn và một trận anh ghi được bốn bàn. Đội bóng để Aguero sút tung lưới tới bốn lần chính là Tottenham, trận đấu đó Man City thắng 4-1 (18/10). 

Mặc dù có thể phải hết tháng 1 tới Aguero mới có thể trở lại sân cỏ nhưng với hiệu suất tuyệt vời đã thể hiện trong năm 2014 thì chắc chắn tiền đạo người Argentina vẫn sẽ là ứng viên hàng đầu cho cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới năm nay.

2. Diego Costa (13 bàn)

Diego Costa (13 bàn)
Diego Costa (13 bàn)

Mới gia nhập Chelsea vào mùa Hè vừa qua và Costa thích nghi ngay với đội bóng mới. Thậm chí trong 10 vòng đầu tiên, Costa là chân sút liên tục dẫn đầu danh sách ghi các chân sút tốt nhất nhờ vào việc đều đặn ghi bàn . Hiện tại Costa đang có 13 bàn sau 16 trận ra sân cho Chelsea, lần gần nhất anh sút tung lưới đối phương là bàn ấn định chiến thắng 2-0 trước West Ham vào thứ 6 tuần trước. 

Chelsea hiện tại đang thi đấu ổn định, nhờ đó Costa có được một bệ phóng hoàn hảo và anh chắc chắn là một trong những ứng viên sáng giá hàng đầu của danh hiệu Vua phá lưới Premier League năm nay.

3. Charlie Austin (12 bàn)

Charlie Austin (12 bàn)
Charlie Austin (12 bàn)

Trước mùa giải này, Charlie Austin chưa từng được thi đấu ở Premier League, nhưng cách mà chân sút 25 tuổi của QPR thích nghi với giải đấu này khiến nhiều người phải thực sự thán phục. Đi lên từ những đội bóng hạng thấp, Charlie Austin gia nhập QPR ở mùa giải trước và giúp đội bóng này thăng hạng. Tới mùa giải năm nay thi đấu ở Premier League, dù đội bóng của mình đang lóp ngóp ở khu vực cuối bảng song Austin vẫn thi đấu thành công.

12 bàn thắng qua 19 vòng đấu là thành quả của Austin. Quả thật nhìn vào những gì mà chân sút này thể hiện trong thời gian vừa qua thì nhiều đội bóng lớn cũng phải thèm khát có một tiền đạo như anh trong đội hình.

4. Alexis Sanchez (10 bàn)

Alexis Sanchez (10 bàn)
Alexis Sanchez (10 bàn)

Chuyển tới Arsenal vào mùa Hè vừa qua và thường xuyên thi đấu ở vị trí cánh nhưng Sanchez đã nhanh chóng trở thành chân sút hàng đầu của “Pháo thủ” nhờ vào phong độ chói sáng. Nhìn vào phong độ của Arsenal trong phần đã qua của mùa giải năm nay nhiều người không khỏi thất vọng và đội bóng này thực sự sẽ rơi vào thảm họa nếu không có Sanchez, một cầu thủ thường xuyên tỏa sáng cứu đội. Trong 10 lần Sanchez ghi bàn, Arsenal giành tới 15 điểm (trực tiếp kiếm về 11 điểm), bằng một nửa số điểm mà Arsenal hiện có.

Sanchez đang duy trì được sự ổn định trên sân cỏ. Sẽ không có gì nghi ngờ về việc cầu thủ này tỏa sáng trong nửa cuối mùa giải để giúp CLB chinh phục các thử thách. Có thể Sanchez không thể trở thành Vua phá lưới bởi anh thi đấu ở cánh, nhưng chắc chắn trong tốp đầu các chân sút của giải sẽ luôn có anh.

5. Pappis Demba Cisse (9 bàn)

Pappis Demba Cisse (9 bàn)
Pappis Demba Cisse (9 bàn)

Thật ngạc nhiên chân sút hàng đầu của Newcastle lại không phải cầu thủ thường xuyên có mặt trong đội hình xuất phát. Hiện tại Cisse thường xuyên được huấn luyện viên Pardew tung vào sân từ băng ghế dự bị. Vấn đề không phải tiền đạo này mâu thuẫn gì với huấn luyện viên mà thực tế anh chỉ chơi hay khi được vào thay người. Một vài trận Cisse đã đá từ đầu nhưng đã mất hút, có lẽ vấn đề nằm ở thể lực của cầu thủ này.

Bản thân Cisse hẳn không mấy thích việc phải tỏa sáng trong vai trò của một “kép phụ”, nhưng nếu anh không cải thiện được thể lực thì sẽ khó thuyết phục được Pardew hoặc một chiến lược gia mới sắp ngồi vào ghế của Pardew (huấn luyện viên này đang thương thảo đền bù hợp đồng để chuyển sang dẫn dắt Crystal Palace).

6. Graziano Pelle (8 bàn)

Graziano Pelle (8 bàn)
Graziano Pelle (8 bàn)

Mới chuyển đến Premier League theo chân thầy Koeman vào mùa Hè vừa qua, Pelle đã thích nghi nhanh với giải đấu của người Anh. Tiền đạo này hiện đã có 8 bàn thắng và nhờ phong độ tuyệt vời ấy mà thời gian vừa qua anh đã được triệu tập vào tuyển Italia.

Số bàn thắng của Pelle có được chủ yếu diễn ra tại sân nhà St Marry’s, trong khi khả năng săn bàn trên sân khách của anh rất yếu. Vì thế có lẽ Pelle chưa đủ sức để đua tranh danh hiệu Vua phá lưới nhưng chí ít thì người hâm mộ Southampton cũng hài lòng với chân sút này, bởi họ đã có một tiền đạo xuất sắc, thậm chí tốt hơn rất nhiều với người hùng năm trước Rickie Lambert.

7. Robin Van Persie (8 bàn)

Robin Van Persie (8 bàn)
Robin Van Persie (8 bàn)

Tiền đạo người Hà Lan thi đấu rất kém hiệu quả từ đầu mùa giải tuy nhiên trong thời gian gần đây phong độ của Van Persie đã được cải thiện. Anh ghi bốn bàn trong năm trận gần đây và giờ đã có 8 bàn. Rõ ràng phong độ hiện tại của Van Persie vẫn chưa phải là phong độ tốt nhất của tiền đạo này, nhưng việc MU đang dần thi đấu tốt hơn, cộng thêm việc áp lực về việc phải ghi nhiều bàn thắng cũng được cởi bỏ thì có thể Van Persie sẽ trở lại với cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới.

8. Wayne Rooney (8 bàn)

Wayne Rooney (8

Wayne Rooney (8 bàn)

Rất ít trận ở mùa giải năm nay Rooney được xếp ở hàng tiền đạo, thậm chí trong sơ đồ chiền thuật 3-5-2 mà Van Gaal thường xuyên sử dụng gần đây thì Rooney được xếp thi đấu ở giữa sân Nhưng điều đó không có nghĩa cầu thủ này bị hạn chế tầm hoạt động, rõ ràng Rooney vẫn là một cầu thủ tấn công ở trên sân. Chính nhờ đó mà anh mới có cơ hội để tỏa sáng và hiện giờ Rooney cũng có 8 bàn thắng.

Lần gần nhất cầu thủ này lập công là cú đúp giúp MU thắng 3-1 trước Newcastle vào thứ Sáu tuần trước. Với việc được bố trí thi đấu như một mũi nhọn “ẩn” trong đội hình của MU thì sẽ không ngạc nhiên nếu Rooney tiếp tục tỏa sáng trong giai đoạn lượt về.

9. Winfred Bony (8 bàn)

Winfred Bony (8 bàn)
Winfred Bony (8 bàn)

Mùa Hè vừa qua, Swansea đã mua thêm tiền đạo Gomis và điều đó khiến cho áp lực với Bony càng thêm mạnh, nhưng vượt qua tất cả tiền đạo này vẫn thi đấu tốt với 8 lần lập công cho đội bóng của xứ Wales.

Sẽ không nhạc nhiên nếu Bony vẫn thi đấu nổi bật trong màu áo của Swansea trong giai đoạn lượt về nhưng ở một đội bóng mà sức mạnh không được tập trung hết cho Bony thì anh khó có cửa để thi đấu thăng hoa hơn nữa. Hiện tại Liverpool đang rất quan tâm tới Bony và có thể anh sẽ chuyển sang thi đấu cho The Kop vào kì chuyển nhượng mùa Đông tới đây. Với đội bóng ở tầm cao như Liverpool thì có thể Bony sẽ tỏa sáng hơn nữa.

10. Christian Eriksen (7 bàn)

Christian Eriksen (7 bàn)
Christian Eriksen (7 bàn)

Christian Eriksen là một cầu thủ thi đấu ở vị trí số 10 nhưng anh lại đang là chân sút tốt nhất của Tottenham. Một phần là do đội bóng thành London đang thiếu đi những tiền đạo chất lượng, nhưng lí do chính vẫn là bởi khả năng nhạy bén của tiền vệ người Đan Mạch trong việc kiếm tìm bàn thắng. Eriksen giờ đây đang chiếm trọng niềm tin của Pochettino và khi mà Spurs bắt đầu thi đấu ổn định hơn thì người hâm mộ đội bóng này hẳn đang trông chờ Eriksen sẽ còn thi đấu tốt hơn nữa trong giai đoạn cuối mùa.

Nguồn: Dân Trí